Xóa ổ game bắn cá, cờ bạc trá hình

Trang Trần| 15/03/2019 11:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc trá hình bằng game bắn cá.

Sáng 15/3, Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Thái (SN 1983, trú 583 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Trần Đỗ Quang Tiến (SN 1985, trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, lúc 15 giờ 45 phút chiều 14/3, Đội CSHS Công an quận Hải Châu ập vào tụ điểm kinh doanh trò chơi giải trí có thưởng số 27 Nguyễn Hoàng (phường Hải Châu 2). Khi Tiến đang đổi điểm thành tiền thắng thua cho khách dưới hình thức game bắn cá, bắn thú thì bị bắt quả tang.

Xóa ổ game bắn cá, cờ bạc trá hình

Ông chủ điểm kinh doanh trò chơi Đỗ Ngọc Thái bị tạm giữ

Thời điểm lực lượng Công an ập vào, trong quán có các khách đang chơi game cờ bạc trá hình gồm Đoàn Thanh Dũng (SN 1974), Lê Thanh Long, Lê Văn Trung (cùng SN 1993), Nguyễn Thị Ngọc Vân, Trung Gia Kha (cùng SN 1994, cùng trú Q.Hải Châu), Lê Ngọc Hiếu (SN 1993, cùng trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo Tiến khai nhận, Tiến được thuê làm quản lý với nhiệm vụ chính là cảnh giới và đổi điểm, đổi tiền cho người chơi.

Xóa ổ game bắn cá, cờ bạc trá hình

Các khách chơi game cờ bạc trá hình

Hiện công an quận Hải Châu đang tạm giữ 10 máy game bắn cá và các loại khác, 1 hộp 400 thẻ từ dùng nạp tiền và đổi điểm thành tiền cho khách, hơn 30 triệu đồng và 100 USD cùng một số thiết bị điện tử khác.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xóa ổ game bắn cá, cờ bạc trá hình