Vụ thi thể trong bao tải: Nạn nhân bị cắt cổ, trói hai tay ra phía sau

An An| 07/02/2017 14:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông báo nhận dạng nạn nhân trong vụ thi thể khỏa thân bị nhét trong bao tải để nhanh chóng phá án.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Đồng Nai sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi đã công bố một số đặc điểm nhận dạng nạn nhân trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng được phát hiện vào chiều 6/2 tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vụ thi thể trong bao tải: Nạn nhân bị cắt cổ, trói hai tay ra phía sau

Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương

Theo đó, theo xác định ban đầu nạn nhân là nữ giới tuổi từ 20-35 tuổi, thi thể dài 1m49, tóc nhuộm màu nâu, uốn cong, tai phải đeo một chiếc bông tai bằng kim loại màu trắng, hai chiếc răng hàm trên phía trước đều là răng giả, trên vai phải nạn nhân có xăm hình bông hoa hồng màu đỏ, lá màu xanh, nhụy màu đen.

Do thi thể phân hủy rất nặng, mặt biến dạng nên cơ quan Công an chưa thể xác định danh tính. Qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị đánh vào phía sau đầu, bị cắt cổ bằng vật sắc nhọn, sau khi chết nạn nhân bị nhét vào bao tải phi tang.

Vụ thi thể trong bao tải: Nạn nhân bị cắt cổ, trói hai tay ra phía sau

Hình xăm hoa hồng bên vai phải

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo rộng rãi đặc điểm nhận dạng, truy tìm tung tích, thân nhân nạn nhân để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ thi thể trong bao tải: Nạn nhân bị cắt cổ, trói hai tay ra phía sau