Vụ mất trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh: Bắt thêm 2 nghi can

Sơn Tùng| 08/03/2017 14:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ mất trộm hơn 500 gốc sâm Ngọc Linh trị giá hàng trăm triệu đồng, vừa qua, CQĐT vừa bắt thêm 2 đối tượng.

Như Báo Công lý đã đưa tin, sáng ngày 1/3, người dân lên chốt trồng sâm Ngọc Linh tại thôn 2 (xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam), thì phát hiện vườn sâm của mình bị kẻ gian đào trộm. Số sâm bị mất khoảng 500 cây, trọng lượng gần 9 kg, gồm nhiều độ tuổi khác nhau, số tiền thiệt hại ước tính trên 300 triệu đồng.

Vụ mất trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh: Bắt thêm 2 nghi can

Vườn trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My

Liên quan đến vụ án này, ngày 5/3, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam), bắt nghi can Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1987, ngụ xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), khi đối tượng này mang gần 4 kg củ sâm Ngọc Linh đang tìm nơi tiêu thụ. Nghi ngờ đây là tang vật của vụ án, cơ quan công an tiến hành mời đối tượng về trụ sở làm việc. Cùng với Nguyệt, Công an huyện Nam Trà My tiếp tục bắt nghi can Phan Quốc Duân (SN 1989, trú xã Trà Dương).

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Nam Trà My tiến hành bắt khẩn cấp thêm 2 nghi can khác là Lê Trình Ý Đạt (SN 1992) và Phan Quốc Duyên (SN 1987, cùng ngụ xã Trà Dương). Trong đó, Đạt là em vợ của Nguyệt, còn Duyên là anh ruột của Duân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ mất trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh: Bắt thêm 2 nghi can