Vụ hơn 60 hecta rừng ở Bình Định "bốc hơi": Bắt giữ 2 nghi can

Ngọc An| 21/09/2017 11:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ hơn 60 hecta rừng ở Bình Định, Công an tỉnh này vừa bắt giữ 2 nghi can để điều tra làm rõ.

Hai nghi can bị bắt giữ là Phan Dễ (57 tuổi, trú xã Hoài Sơn) và Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Vụ hơn 60 hecta rừng ở Bình Định

Rừng đầu nguồn An Lão bị tàn phá nghiêm trọng

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phát hiện hơn 60 hecta rừng tự nhiên thuộc trạng thái 2A, tiểu khu 1, xã An Hưng, huyện An Lão bị đốn hạ. Mặc dù các đối tượng phá rừng dùng cưa lốc, mở đường mòn vận chuyển gỗ nhưng chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm lại không phát hiện ra.

Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra đồng thời đình chỉ Phó Hạt kiểm lâm An Lão, cán bộ phụ trách địa bàn rừng An Hưng.

Về hai nghi can vừa bị bắt giữ, theo cơ quan Công an từ tháng 6/2017 Dễ và Ri đã thuê một số người tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cùng người dân địa phương chặt phá trái phép diện tích lớn rừng ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ hơn 60 hecta rừng ở Bình Định "bốc hơi": Bắt giữ 2 nghi can