Vụ đâm chém kinh hoàng ở Bạc Liêu: Có thêm nạn nhân tử vong

T.Thủy| 25/07/2018 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ đâm chém kinh hoàng ở Bạc Liêu, tính đến thời điểm này, con số nạn nhân tử vong đã tăng lên.

Theo đó, tính đến sáng 25/7, đã có 3 nạn nhân tử vong và 9 người bị thương trong vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu).

Ba nạn nhân tử vong gồm bà Hồ Thị Trâm (81 tuổi), cháu Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) và bé Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi); trong đó bà Trâm tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cháu Ngọc tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), cháu Quyên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. 

Vụ đâm chém kinh hoàng ở Bạc Liêu: Có thêm nạn nhân tử vong

Nạn nhân bị chém trọng thương đang được điều trị tại bệnh viện

Như đã đưa tin trước đó, vào chiều 24/7, Thạch Sà Khênh (còn gọi là Sà Phênh, 35 tuổi, ngụ ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), có biểu hiện ngáo đá đã bất ngờ cầm dao xông vào chém tới tấp cháu Hồ Minh Vy (12 tuổi, ngụ cùng ấp) khiến nạn nhân bị thương.

Thấy con bị chém, ông Hồ Văn Trang xông vào can ngăn cũng bị Khênh chém liên tiếp vào tay. Sau đó, Sà Khênh tiếp tục đi dọc xóm, xông vào các gia đình khác rồi vung dao, gây ra vụ đâm chém kinh hoàng khiến nhiều người bị thương nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Vĩnh Lợi đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Khênh; đồng thời đưa người bị thương đến Trạm y tế xã Hưng Hội và Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.

Điều đáng nói giữa các nạn nhân và Khênh không hề có mâu thuẫn trước đó.

Trong một diễn biến liên quan, ngay sau khi xảy ra sự việc, nhằm động viên và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các nạn nhân, huyện Vĩnh Lợi đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng và 3 triệu đồng/gia đình có người bị thương.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ đâm chém kinh hoàng ở Bạc Liêu: Có thêm nạn nhân tử vong