Vụ cướp tại shop điện thoại ở Bắc Ninh: Nghi phạm sử dụng súng đồ chơi

Như Loan| 04/06/2017 16:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại Cơ quan Công an, hai nghi phạm khai nhận do nghiện game nên sử dụng dao và một khẩu súng nhựa đồ chơi đi cướp tài sản.

Như Báo Công lý đã thông tin, vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 39 phút ngày 27/5, tại cửa hàng điện thoại Thế giới công nghệ ở thôn Đồng Xép, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Vào khoảng thời gian trên, hai đối tượng nam thanh niên đi xe môtô dạng Sirius không biển kiểm soát xông vào cửa hàng cướp tài sản. Một đối tượng mặc áo sáng màu, quần bò, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, đeo găng tay cầm vật hình khẩu súng, còn một đối tượng mặc áo màu trắng cầm dao uy hiếp các nhân viên lấy đi 19 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung và iPhone.

Vụ cướp tại shop điện thoại ở Bắc Ninh: Nghi phạm sử dụng súng đồ chơi

Hai đối tượng Mạnh và Quang

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, phá án. Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án “Cướp tài sản”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ hai đối tượng là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989) trú tại  xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Quang (SN 1994), trú tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan Công an, hai nghi phạm khai nhận do nghiện game nên sử dụng dao và  một khẩu súng nhựa đồ chơi đi cướp tài sản.

Khi đến cửa hàng bán điện thoại OPPO - cửa hàng điện thoại Thế giới công nghệ, Quang và Mạnh thấy bên ngoài không có bảo vệ, bên trong có 2 nhân viên. Mạnh và Quang quyết định vào quán để cướp điện thoại. Quang đi trước, Mạnh đi sau, vào quán, lập tức Quang rút súng nói: “Đứng im không tao bắn”. Quang đi thu gom điện thoại cho vào ba lô đeo trên vai rồi đưa nhân viên nữ quay lại vào phòng trong. Mạnh cho 1 nhân viên nam 1 nhân viên nữ vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, còn 1 nhân viên nữ, Mạnh yêu cầu ngồi im không được làm gì.

Sau khi cướp, hai đối tượng đem bán số điện thoại trên được hơn 30 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Cơ quan Công an cũng đã thu hồi lại được 3 chiếc điện thoại là tang vật vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cướp tại shop điện thoại ở Bắc Ninh: Nghi phạm sử dụng súng đồ chơi