Vụ bé gái 4 tháng tuổi chết trong hồ cá: Xác định nghi can

Sơn Tùng| 05/10/2018 11:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 5/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ bé gái 4 tháng tuổi tử vong trong hồ cá, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được nghi can.

Theo đó, nghi can là H.T.K.T. (15 tuổi, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam), có biểu hiện của bệnh tâm thần và được nhận trợ cấp hằng tháng.

Như đã đưa tin, khoảng 8h ngày 4/10, chị Ngô Thị Kiều O. (42 tuổi, trú xã Tam Anh Nam) để con gái là Nguyễn Thị Sâm Ngọc L. (4 tháng tuổi) nằm trên giường rồi đi mua đồ ăn sáng.

 Vụ bé gái 4 tháng tuổi chết trong hồ cá: Xác định nghi can

Hiện trường nơi cháu L. đuối nước, tử vong

Khi quay về, chị O. tá hỏa phát hiện con gái không có trên giường. Sau đó mọi người phát hiện cháu L. bị đuối nước ở hồ cá sát bên nhà.

Qua quá trình điều tra bước đầu, công an xác định lúc chị O. đi mua đồ ăn sáng, T. vào nhà và đến chỗ cháu L. ôm hôn cháu. Sau đó, T. bồng cháu L. ra ngoài và không may cháu L. bị rơi vào hồ cá, đuối nước dẫn đến tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ bé gái 4 tháng tuổi chết trong hồ cá: Xác định nghi can