Vụ ẩu đả có nổ súng tại quán ăn ở Hà Tĩnh: Nạn nhân đã tử vong

Bá Mạnh| 07/07/2017 16:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 7/7, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, anh Lê Xuân Cường - nạn nhân bị đâm trong vụ ẩu đả có sử dụng súng giữa 2 nhóm thanh niên đã tử vong tại bệnh viện.

Theo đó, sau khi bị đâm tại vụ ẩu đả, anh Cường (SN 1999, trú ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên), được đưa đi cấp cứu, rồi chuyển ra bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Cường đã không qua khỏi.

Vụ ẩu đả có nổ súng tại quán ăn ở Hà Tĩnh: Nạn nhân đã tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đã khiến nạn nhân Cường tử vong.

Như báo Công lý đã đưa tin trước đó, vào khoảng 22h ngày 4/7, tại một quán ăn ven đường thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, do mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên gồm: Bùi Quang Đức (SN1989), Trần Hữu Quốc (SN 1987), Hoàng Việt Trung (SN 1990), đều trú tại thị trấn Cẩm Xuyên và Lê Xuân Cường (SN 1999), trú ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã xông vào đuổi đánh anh Nguyễn Trường Sang (SN 1994), trú tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên cùng một số thanh niên chưa rõ danh tính.

Trong lúc hỗn chiến, Sang đã dùng dao đâm trúng Cường khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Lúc này, một người trong nhóm của Bùi Quang Đức đã nổ súng, nhưng rất may không ai bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 1 vỏ đạn 7,62mm K56 nghi được bắn ra từ súng AK quân dụng.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ ẩu đả có nổ súng tại quán ăn ở Hà Tĩnh: Nạn nhân đã tử vong