Vụ anh trai đâm em ruột tử vong: Bắt hung thủ gây án

Sơn Tùng| 13/11/2016 18:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đâm em ruột tử vong, Thắng bỏ trốn đến khu vực Miến Bông (phường Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) thì bị công an bắt giữ.

Như Báo Công lý đã thông tin trước đó, khoảng 23h ngày 11-11, sau khi đi làm về, phát hiện vợ chồng anh ruột là Nguyễn Đình Thắng (SN 1970, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên Nguyễn Đình L. (SN 1978; sát nhà Thắng) đi qua can ngăn. Thắng cho rằng đây là chuyện riêng gia đình Thắng, không muốn ai can thiệp nên chuyển sang gây sự với anh L. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Thắng rút dao đâm 2 nhát vào ngực L.. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ anh trai đâm em ruột tử vong: Bắt hung thủ gây án

Hiện trường vụ án

Sau khi gây án, Thắng điều khiển xe máy bỏ đi. Đến khoảng 19h ngày 12-11, Thắng bị cơ quan công an bắt giữ tại khu vực Miếu Bông (phường Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Được biết, anh L. đang làm việc tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam. Còn Thắng cũng đang làm bảo vệ tại bệnh viện này. Hiện đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ anh trai đâm em ruột tử vong: Bắt hung thủ gây án