"Vợ chồng hờ" tàng trữ gần 1.700 viên ma túy đá

Ngọc Minh| 29/11/2016 09:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/11, Công an thành phố Huế cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng tàng trữ gần 1.700 viên ma túy đá và 548,8 gam ma túy tổng hợp các loại sau khi mua từ Trung Quốc về được cất giấu trong dép xốp và cốp xe.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 25/11, tại phòng trọ số 103 đường Hoàng Thị Loan, phường An Tây, TP Huế, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh TT Huế đã ập vào bắt quả tang hai đối tượng là Trần Viết Kỳ (SN 1972, trú tại đường Phạm Đình Hổ, phường Thuận Lộc, TP. Huế) cùng Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1989, trú tại phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), tàng trữ 1.650 viên ma túy tổng hợp được cất giấu tinh vi trong một đôi dép, cùng một lượng lớn ma túy đá, thuốc lắc, thuốc khay với tổng trọng lượng 548,8 gam.

Ma túy được giấu tinh vi trong dép

Được biết, toàn bộ số ma tuý tổng hợp có trọng lượng 548,8 gam bị lực lượng Công an thu giữ nói trên, Kỳ sang Trung Quốc mua về vận chuyển qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đưa về Huế tiêu thụ. Mỗi viên ma túy tổng hợp được các đối tượng mua với giá 35.000 đồng, khi đưa về Huế bán với giá 500.000- 600.000 đồng.

Đối tượng Thủy và tang vật tại nhà riêng

Kỳ là đối tượng có 5 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cố ý gây thương tích, mới ra tù tháng 11/2015. Sau khi ra tù, Kỳ tiếp tục móc nối với Thủy, sống với nhau như vợ chồng và thường ra các tỉnh phía Bắc mua ma túy về buôn bán cho các con nghiện ở TP. Huế và TP. Hồ Chí Minh. 

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Vợ chồng hờ" tàng trữ gần 1.700 viên ma túy đá