Vận động 9 đối tượng hỗn chiến, đốt xe ô tô ra đầu thú

T.T| 14/01/2018 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ hỗn chiến, đốt xe ô tô hiệu Innova ở huyện Tuy Phước (Bình Định), Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 25 bị can và vận động 9 đối tượng ra đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu, Cảnh sát xác định hai nhóm thanh niên với khoảng 30 nghi phạm tham gia đánh nhau, đốt ôtô gây náo loạn trong đêm 3/9/2017 ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Công an Bình Định cũng đã khởi tố 25 bị can với các tội danh Giết người, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, 11 nghi can trong nhóm của Hồ Đông Anh (ngụ thị xã An Nhơn) bị khởi tố với tội danh Gây rối trật tự công cộng và 14 nghi can trong nhóm của Phan Văn Nam (ngụ huyện Tuy Phước) bị khởi tố về tội danh Giết người và Hủy hoại tài sản.

Công an tỉnh Bình Định cũng đã vận động 9 đối tượng có liên quan đến vụ án ra đầu thú, trong đó đối tượng chủ mưu là Phan Văn Nam (27 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước) đã ra đầu thú hồi đầu tháng 1.

Vận động 9 đối tượng hỗn chiến, đốt xe ô tô ra đầu thú

Chiếc xe ô tô bị đốt cháy rụi. Ảnh: H.Ly

Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước nên tối 3/9, khoảng 30 thanh niên đi trên hai ôtô 8 chỗ và 16 chỗ chở theo dao, kiếm cùng nhiều "bom xăng" tự tạo đến xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước giải quyết mâu thuẫn.

Trong khi hỗn chiến, một số thanh niên la hét đập vỡ kính xe ôtô, rồi dùng đao, kiếm đâm lao vào chém loạn xạ và ném "bom xăng", châm lửa đốt xe Innova. Đám cháy đỏ rực tạo nên cột lửa cao hơn 4 m khiến ôtô phát nổ vang trời, sau đó 2 nhóm thanh niên chạy trốn khỏi hiện trường.

Vụ hỗn chiến khiến Trần Ngọc Huy (ngụ huyện Tuy Phước) bị bỏng nặng cùng Nguyễn Quốc Tiến (ngụ huyện Tuy Phước) và Phan Tấn Nam (ngụ huyện Phù Mỹ) bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận động 9 đối tượng hỗn chiến, đốt xe ô tô ra đầu thú