Vận chuyển ma tuý, tông xe vào CSGT để trốn chạy

T.T| 24/12/2017 11:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng tàng trữ chất ma túy khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A.

Theo đó, khoảng 19h45 ngày 22/12 tại Km 672 quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tân - Phó Đội trưởng Đội 7 PC67 làm tổ trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện 1 xe máy biển số 73N7- 8059 chạy hướng Bắc - Nam tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu đón dừng để kiểm tra.

Thấy lực lượng Công an, đối tượng điều khiển xe đã tăng ga, lao thẳng vào tổ công tác. Lực lượng đã sử dụng xe mô tô đặc chủng truy đuổi, yêu cầu lái xe dừng lại nhưng đối tượng vẫn bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, dùng chân đạp vào xe môtô cảnh sát để cản trở lực lượng chức năng. Sau hơn 500m truy đuổi, tổ tuần tra đã áp sát, tiếp cận được đối tượng, dừng phương tiện an toàn và khống chế lái xe. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 túi nilon bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng, màu xanh.

Vận chuyển ma tuý, tông xe vào CSGT để trốn chạy

Đối tượng Phạm Văn Kiên

Đấu tranh tại chỗ, xác định đối tượng tên là Phạm Văn Kiên (sinh năm 1983, trú tại Trúc Ly, xã Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình). Bước đầu, Kiên thừa nhận số viên nén trong 3 túi nilon là ma túy tổng hợp đang trên đường đưa đi tiêu thụ (số lượng gồm hơn 600 viên ma tuý là hồng phiến).

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển ma tuý, tông xe vào CSGT để trốn chạy