Truy tố “bộ 3” bán ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam

Sơn Tùng| 21/09/2018 16:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa đề nghị truy tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chiều 21/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Truy tố “bộ 3” bán ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam

3 đối tượng Hùng, Xá và Tường (Ảnh: P.T.H)

Sau thời gian trinh sát, lúc 16 giờ 30 ngày 5/2, trên Quốc lộ 1A, thuộc thôn Bình Hiệp (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), lực lượng Phòng CSMT phát hiện đối tượng Trương Xuân Hùng (SN 1964, trú xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cất giấu 2 bánh hêrôin và 190 viên ma túy tổng hợp khi đi trên xe khách. Hùng khai nhận mua số ma túy này từ Nghệ An mang về Quảng Nam để bán lại.

Truy tố “bộ 3” bán ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam

Tang vật vụ án (Ảnh: P.T.H)

Qua đấu tranh với Hùng, chiều 6/2, lực lượng Cảnh sát tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Xá (SN 1968, trú thôn Hội An, xã Tiên Châu, huyệnTiên Phước, Quảng Nam). Xá khai nhận là người cầm đầu trong đường dây, đối tượng đã có tiền án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù năm 2014.

Từ lời khai của 17 đối tượng khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Trọng Tường (SN 1976, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tường khai nhận bắt đầu bán ma túy từ đầu tháng 12/2017, nguồn gốc ma túy do Xá cung cấp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố “bộ 3” bán ma tuý lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam