Truy tìm kẻ chiếm đoạt 35 tấn bột ngọt

19/07/2014 07:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Việt vì nghi ngờ có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 35 tấn bột ngọt của Bà Hoàng Thị Thanh (SN 1972, ngụ tại Lạng Sơn).

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 20/1/2014, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Ngô Gia Thuận có nhập 35 tấn bột ngọt trị giá trên 1 tỷ đồng. Bà Ngô Thị Út (người của công ty) ủy quyền cho bà Hoàng Thị Thanh đem 35 tấn bột ngọt vào Thành phố Hồ Chí Minh bán. Bà Thanh có liên hệ với Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1974, ngụ tại quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) do trước hai người đã từng có quan hệ buôn bán với nhau. Trao đổi với bà Thanh, Thắm cho biết có 2 người anh trai tên là Nguyễn Văn Bắc và Nguyễn Văn Viết có nhiều đầu mối buôn bán bột ngọt. Bà Thanh đồng ý nhờ Thắm, Bắc và Việt bán bột ngọt với giá 760.000 ngàn/bao 25kg, hưởng hoa hồng 10 triệu đồng cho một container 35 tấn bột ngọt.

Số bột ngọt sau đó được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh và để tại Kho 368 Võ Văn Kiệt. Từ ngày 21/02/2014 đến ngày 25/02/2014, Nguyễn Văn Việt đã đem bán 274 bao bột ngọt trị giá 208 triệu đồng. Bà Thanh hỏi Việt tiền bán 274 bao bột ngọt đâu thì Việt trả lời chưa thu được. Đến ngày 26/2/2014, Việt điện thoại kêu bà Thanh ra chợ Bình Tây (quận 6) chào hàng và có người mua 10 bao bột ngọt. Bà Thanh điện thoại yêu cầu Việt chở 10 bao bột ngọt đến chợ Bình Tây giao cho khách hàng thì Việt nói đang bận. Sau đó bà Thanh trở lại Kho 368 Võ Văn Kiệt tìm Việt nhưng không thấy và cũng không thấy số bột ngọt còn lại. Tìm hỏi Thắm thì thì Thắm trả lời không biết Việt đi đâu. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, ngày 27/02/2014, bà Thanh đến công an phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh để trình báo vụ việc bị Việt chiếm đoạt 35 tấn bột ngọt.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 6 đã xác minh nơi ở của Việt nhưng hiện nay Việt đi đâu làm gì địa phương không nắm được. Cơ quan Công an cũng đã triệu tập Thắm lên làm việc nhưng Thắm có thái độ bất hợp tác. Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu nhận thấy Nguyễn Văn Việt có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 35 tấn bột ngọt của bà Thanh, tài sản thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết.

Thành Chung

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tìm kẻ chiếm đoạt 35 tấn bột ngọt