Truy sát vợ cũ, vung dao chém mẹ vợ tử vong

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi chia tay, Sơn thường xuyên đe dọa bắt vợ cũ đưa tiền để trả món nợ bài bạc nhưng bị chị Thìn từ chối. Trong lúc mâu thuẫn, Sơn đã vung dao truy sát vợ cũ và mẹ vợ. Trận “xả dao” kinh hoàng này đã khiến người mẹ vợ của Sơn bị tử vong.

Sáng 10-3, CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp đối tượng Chử Văn Sơn (SN 1960) trú tại Nho Quan, Ninh Bình về tội giết người, cố ý gây thương tích.

Khoảng 19h ngày 7-3, Sơn đến nhà nghỉ Hoàng Hải ở thị trấn Nho Quan tìm gặp vợ cũ là chị Nguyễn Thị Thìn. Tại đây, giữa Sơn và chị Thìn xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Sơn bất ngờ rút dao chém chị Thìn. Hoảng sợ, chị Thìn vừa bỏ chạy ra ngoài thì Sơn cũng chạy theo truy sát. Thấy vậy chị Hoàng Thị Hoa, người giúp việc của gia đình chị Thìn, chạy vào xem chuyện gì cũng bị Sơn vung dao chém nhiều nhát vào tay và gáy.

Trong quá trình truy sát vợ, gặp bà Trần Thị Sinh (SN 1934, mẹ vợ) đang ngồi ở ghế, Sơn vung dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người bà Sinh. Sau khi gây ra tội ác, Sơn bỏ trốn. Người dân đã đưa chị Hoa và bà Sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên bà Sinh đã tử vong sau đó, còn chị Hoa bị thương rất nặng.

Được biết, Sơn và chị Thìn có với nhau hai người con trai. Đến năm 2007, hai người đã li dị. Sau khi chia tay, Sơn thường xuyên đe dọa bắt chị Thìn đưa tiền để trả món nợ bài bạc nhưng bị chị này từ chối. Sơn cũng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Lê Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy sát vợ cũ, vung dao chém mẹ vợ tử vong