Truy bắt đối tượng nổ súng giải quyết mâu thuẫn làm 1 người tử vong

Hải Phong| 21/01/2018 08:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/1, Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đang tiến hành điều tra, truy bắt Hoàng Mạnh Ơn (SN 1971; trú tại tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) cùng một số đối tượng liên quan vụ nổ súng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 19/1, Phùng Văn Mạnh (SN 1994; trú tại tổ 52, khu 5, phường Hà Khẩu) đang điều khiển xe ô tô tải BKS: 14C-130.81 đến khu vực trước Trường mầm non Hà Khẩu thì gặp Nguyễn Xuân Trường (SN 1974; trú tại tổ 2, khu 1, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đi xe máy ngược chiều.

Do phải phanh gấp nên Trường bị ngã ra đường và giữa hai xe không có va chạm. Sau đó, Mạnh tiếp tục điều khiển xe ô tô đi về nhà.

Vì bức xúc, Trường đã phóng xe đuổi theo Mạnh. Gặp được nhau, giữa Mạnh và Trường đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Mạnh gọi thêm Bùi Đức Hào (SN 1984; trú tại tổ 14, khu 2 phường Hà Khẩu) và Bùi Đức Huy (SN 1990, trú tại tổ 14, khu 2 phường Hà Khẩu) đến trợ giúp thì Trường bỏ đi.

Truy bắt đối tượng nổ súng giải quyết mâu thuẫn làm 1 người tử vong

Ảnh minh họa

Đến khoảng 18 giờ ngày 19/1, Trường đi cùng vợ là Hoàng Thị Kim Oanh và 4 người khác, trong đó có anh T.A. (SN 1993; trú tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) đến nhà Mạnh để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình hai bên xảy ra xô xát, Hoàng Mạnh Ơn (SN 1971; trú tại tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) là cậu ruột của Bùi Đức Huy đã dùng súng bắn thẳng vào ngực anh T.A. làm anh này tử vong. Sau khi gây án mạng, Ơn và Mạnh cùng một số đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hạ Long đã phối hợp các đơn vụ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, đồng thời truy tìm các đối tượng liên quan vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy bắt đối tượng nổ súng giải quyết mâu thuẫn làm 1 người tử vong