Trung úy công an trộm súng cơ quan mang đi bán

Nguyễn Lê| 03/05/2018 15:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 3/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Minh Chiến (SN 1986, Trung úy CAND công tác tại Đội Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 2/2017, trong lúc trực đêm, Nguyễn Minh Chiến đã dùng chìa khóa (làm thêm từ chìa khóa của cán bộ phụ trách công tác quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ) vào kho vũ khí của cơ quan lấy đi nhiều vũ khí gồm: 2 khẩu súng K59, 1 khẩu súng CZ75, 1 khẩu súng K54 và nhiều loại đạn.

Sau đó, Chiến đem số vũ khi vừa lấy được bán cho ông Võ Trần Duy (SN 1979, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với giá hơn 100 triệu đồng. Số tiền này Chiến đã trừ vào số tiền nợ mà Chiến mượn của vợ Duy trước đó.

Trung úy công an trộm súng cơ quan mang đi bán

Hình minh họa

Đến tháng 10/2017, Chiến tiếp tục vào kho vũ khí của cơ quan lấy thêm 1 khẩu súng CZ83 và đạn rồi bán cho một đối tượng (chưa xác định lai lịch) với giá 25 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, Võ Trần Duy khai nhận, từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2017, đã mua của Chiến 6 lần các loại súng khác nhau rồi cất giấu trong két sắt tại TP. Buôn Ma Thuột với mục đích sưu tầm.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung úy công an trộm súng cơ quan mang đi bán