Trong cơn tức giận, vợ siết cổ chồng đến chết

Tuyết Nhung(TH)| 02/03/2015 10:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong cơn tức giận khi cãi nhau với chồng, bà Nở dùng khăn siết cổ chồng mình cho đến chết. Lúc "hạ hỏa" nhận thấy lỗi của mình bà đã ra đầu thú nhưng tất cả đã là quá muộn màng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, vụ việc xảy ra tại gia đình riêng của bà Ngụy Thị Nở (42 tuổi) cùng chồng là ông Phan Văn Lượm trú tại xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Trong cơn tức giận, vợ siết cổ chồng đến chết

Đối tượng Ngụy Thị Nở tại cơ quan điều tra. (MInh Anh/zing.vn)

Theo thông tin điều tra, khoảng 17h30 ngày 27/2, ông Phan Văn Lượm đi nhậu say về kiếm cớ và xảy ra xô xát với vợ là bà Ngụy Thị Nở. Trong lúc nóng giận, bà Nở dùng khăn vải siết cổ chồng. 

Ông Lượm cố giãy giụa nhưng bà Nở vẫn cố dùng sức khống chế cho đến khi thấy chồng không còn sức kháng cự nữa mới chịu dừng tay. Phát hiện chồng đã tử vong, bà Nở đến Công an xã Khánh Bình tự thú. 

Tại cơ quan điều tra, bà Nở khai nhận hành vi phạm tội và ăn năn về tội lỗi của mình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong cơn tức giận, vợ siết cổ chồng đến chết