Trộm xe máy của người gặp nạn trên đường

Hồng Quyến - Hoàng Thân| 14/09/2018 11:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhìn thấy người điều khiển xe mô tô gặp nạn nằm bất tỉnh trên đường vắng, Bình đã lấy trộm chiếc xe cùng ví da, đồng hồ của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Phước Bình (19 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm xe máy của người gặp nạn trên đường

Đối tượng Bình tại cơ quan Công an

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 2/9, tại đường tỉnh 904, thuộc xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, Bình nhìn thấy anh Võ Văn Trung (40 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô biển số 64F8-5565 té ngã xuống đường, bất tỉnh. Quan sát xung quanh không có người, Bình liền lấy trộm chiếc xe mô tô trên cùng 1 đồng hồ và 1 bóp da của anh Trung, rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đi được một đoạn thì Bình bị người dân phát hiện, truy đuổi và báo Công an bắt giữ được Bình.

Tại cơ quan Công an, Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Bình còn khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, Bình cùng với Trần Đức Tâm (28 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản khác cũng trên địa bàn huyện Tam Bình.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm xe máy của người gặp nạn trên đường