Trộm tài sản của khách nước ngoài lại muốn hối lộ công an

Duyên Hà| 15/03/2015 09:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi được công an tiến hành xác minh vụ trộm cắp tài sản của khách nước ngoài trên tàu du lịch, các đối tượng có hành vi đưa tiền nhằm bỏ qua vụ việc.

Phòng Cảnh sát Đường thủy (PC68) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành điều tra làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản của khách du lịch nước ngoài trên tàu tham quan Vịnh Hạ Long.

Trước đó, ngày 13/3/2015, đoàn khách du lịch gồm 18 người trú tại tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam, thuê tàu du lịch Trường Giang QN 2316, xuất phát từ Bến tàu du lịch Bãi Cháy đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến Ba Hang - Gà Chọi - Ti Tốp - Hang Luồn.

Thuyền viên trên tàu, gồm: Vũ Bá Tiến là chủ tàu (sinh năm 1976, trú tại khu 2, phường Tân An, thị xã Quảng Yên); thuyền trưởng Nguyễn Đăng Triệu (sinh năm 1986, trú tại khu 4, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) và thủy thủ Bùi Huy Thành (sinh năm 1994, trú tại tổ 2, khu 2, phường Hà An, thị xã Quảng Yên).

Trộm tài sản của khách nước ngoài lại muốn hối lộ công an

Tàu du lịch Hạ Long (Hình minh họa)

Khoảng 10 giờ cùng ngày, tàu đi đến khu vực hòn Gà Chọi, đoàn khách lên mũi tàu ngắm cảnh và chụp ảnh; khi trở lại khoang hành khách, 1 người trong đoàn khách bị mất chiếc túi du lịch đựng tiền để trên bàn. Hướng dẫn viên cùng với khách du lịch tìm kiếm trên tàu, phát hiện chiếc túi du lịch trên đang bị để dưới ghế góc cuối khoang hành khách, kiểm tra túi thấy bị mất tài sản, gồm 20 USD, 200 Nhân dân tệ và 7.000.000 đồng.

Sau khi tra hỏi, Nguyễn Đăng Triệu và Bùi Huy Thành đã trả lại 1 tờ 10 USD, 1 tờ 100 NDT, 10 tờ 500.000 đồng cho du khách trên và xin đoàn khách không báo lực lượng Công an. Tuy nhiên sự việc đã được thông báo đến phòng PC68, Công an tỉnh Quảng Ninh. Khi tổ công tác tới nơi, Bùi Huy Thành có hành vi đưa cho tổ công tác 2.400.000 đồng. Vụ việc được công an lập biên bản và bàn giao đối tượng cho PC45 xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Triệu và Thành đã khai nhận gây ra vụ trộm cắp trên, đồng thời còn khai ra một vụ trộm khác của khách du lịch. Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm tài sản của khách nước ngoài lại muốn hối lộ công an