Trộm cắp tài sản của bạn cùng phòng đem bán

Nguyễn Lê| 27/12/2019 09:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc Nghĩa đang mang tài sản vừa trộm được của bạn cùng phòng đi bán thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Sáng 27/12, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Nghĩa (SN 1993, trú tại phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột) cùng tang vật cho Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) xử lý theo quy định.

Trộm cắp tài sản của bạn cùng phòng đem bán

Nghĩa bị bắt quả tang khi đang đi tiêu thụ xe máy trộm cắp

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Nghĩa làm công nhân tại kho chế biến cà phê Thuận An thuộc xã Thuận An, huyện Đắk Mil. Nghĩa ở cùng phòng trọ với anh Phạm Hữu Sơn (SN 1993, trú tại TP.Buôn Ma Thuột) và anh Nguyễn Văn Minh (SN 1976, trú tại huyện Đắk Mil).

Khoảng 23 giờ ngày 25/12, lợi dụng sơ hở của 2 người ở cùng phòng nên Nghĩa đã lấy một chiếc xe máy Airblade, một máy tính xách tay của anh Sơn cùng 2 chiếc điện thoại di động của anh Minh.

Sau đó, Nghĩa mang toàn bộ tài sản trộm được lên TP.Buôn Ma Thuột để bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Tại đây, Nghĩa đã bán 2 chiếc điện thoại của anh Minh với giá 700 nghìn đồng.

Đến tối 26/12, trong lúc Nghĩa đang tìm mối để bán chiếc xe Airblade cùng chiếc máy tính xách tay thì bị Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột phát hiện bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm cắp tài sản của bạn cùng phòng đem bán