Trộm bò dắt qua biên giới để bán

Từ Huy| 01/05/2015 12:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi trộm được một con bò, đối tượng vội vã dắt sang phía bên kia biên giới để bán. Chưa thực hiện được hành vi thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vừa tiếp nhận đối tượng Và Mí Sùng (sinh 1984, dân tộc Mông, thôn Sả Nhè, xã Xín Cái, Mèo Vạc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào hồi 17h30 ngày 28/4, Đồn Biên phòng Săm Pun nhận được tin báo nhà ông Già Mỏ Lúa (sinh 1963), thôn Sả Nhè, xã Xín Cái bị mất trộm bò. Sau khi xác minh, Đồn Biên phòng Săm Pun phối hợp với chính quyền xã Xín Cái tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Trộm bò dắt qua biên giới để bán

Dắt trộm bò sang Trung Quốc bán-Hình minh họa

Tại khu vực mốc 480, lực lượng chức năng phát hiện Và Mí Sùng đang dắt bò theo đường mòn sang Trung Quốc. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Và Mí Sùng đã thừa nhận hành vi lấy trộm 1 con bò của nhà ông Già Mỏ Lúa để mang sang Trung Quốc bán.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm bò dắt qua biên giới để bán