Triệt phá điểm mại dâm trá hình trong quán karaoke

Thành Chung| 11/12/2014 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khám phá một ổ mại dâm núp bóng nhà hàng karaoke không phép, tại địa chỉ 239 đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5.

Cụ thể, vào 20 giờ 45 phút ngày 9/12, các trinh sát Công an đã ập vào nhà hàng 239 và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, mời những đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. 

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: Nhà hàng 239 do vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hồng (sinh năm 1978, trú quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) góp vốn với một người khác để kinh doanh. Nhà hàng này thiết kế có 6 phòng karaoke và một phòng chuyên bố trí để nữ tiếp viên bán dâm cho khách.

Cách đây khoảng một tháng, đối tượng Nguyễn Thị Phước (tự Ngọc, sinh năm 1975) bắt đầu làm quản lý và hợp tác cùng với đối tượng Hồng để tổ chức cho nữ tiếp viên bán dâm tại chỗ với giá 700 - 1.000.000 đồng/lần, trong đó, Phước thu tiền môi giới là 200 ngàn đồng/lần. Ngoài ra, khách vào nhà hàng có nhu cầu “mua vui” phải uống hết một thùng bia mới được Phước hay Hồng tách phòng, cho nữ tiếp viên “tiếp khách”. Tại nhà hàng 239 có khoảng 16 nữ tiếp viên, sẵn sàng phục vụ khi khách có nhu cầu. 

Ngoài tội tổ chức mua bán dâm trái phép, Công an địa phương còn lập biên bản về các lỗi vi phạm hành chính của nhà hàng này như: Kinh doanh karaoke không phép, để tệ nạn xã hội xảy ra trong cơ sở kinh doanh. 

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá điểm mại dâm trá hình trong quán karaoke