Tranh giành đất đai, em dùng búa chém chết anh

Từ Huy| 08/03/2016 10:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an Bắc Kạn đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Tự (SN 1969) trú tại thôn Phạc Lốm, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h15 ngày 6/3, tại thôn Phạc Lốm giữa Hoàng Văn Tự và anh trai là Hoàng Văn Hán (SN 1966) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ngay sau đó, Hoàng Văn Tự đã dùng búa chặt củi đuổi chém vào đầu Hoàng Văn Hán khiến anh này chết ngay tại chỗ.

Tranh giành đất đai, em dùng búa chém chết anh

Vì tranh giành đất dẫn đến việc huynh đệ tương tàn (hình minh họa)

Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Tự để điều tra làm rõ.

Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do hai anh em Tự và Hán có mâu thuẫn do tranh giành đất đai cha mẹ để lại.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tranh giành đất đai, em dùng búa chém chết anh