TP.HCM: Cuộc vây ráp “quái xế” tổng lực

congly.com.vn| 13/04/2012 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 24 đến rạng sáng 25-9, lực lượng phòng chống đua đua xe trái phép Công an TP.HCM đã ra quân tổng lực.

Hầu hết các địa bàn “nóng” về nạn tụ tập đua xe, gây rối trật tự an toàn giao thông đều bị bủa lưới với vòng vây của hàng trăm cảnh sát. Riêng tại địa bàn quận Bình Thạnh và quận 4 - 2 địa bàn “nóng” nhất về tình trạng tụ tập đua xe trái phép, cảnh sát đã "giăng lưới" tóm hơn 200 xe vi phạm.

Khoảng 4h sáng 25-9, hàng trăm đối tượng kéo nhau thành đoàn với hàng trăm xe biểu diễn lạnh lách, đánh võng qua nhiều đường như Chu Văn An, Bạch Đằng, Hoàng Hoa Thám, Điện Biên Phủ… Nhóm người này cùng ùa nhau kéo về đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dưới chân cầu Kinh, Thanh Đa (quận Bình Thạnh) để tranh tài, thi nhau quậy phá.


Bên ngoài đường hàng trăm "quái xế" dùng xe gắn máy biểu diễn, nhổng đầu, lạng lách, nẹt pô inh ỏi, trong khi đó hai bên đường những đối tượng tụ tập cổ vũ, hò reo, kích động. Bất ngờ từ trong các con hẻm, lực lượng CSGT và CSHS Công an quận Bình Thạnh đưa xe ôtô đặc chủng chặn đầu và khóa đuôi. Hàng trăm tay lái nháo nhào tìm đường tẩu thoát, nhưng bất thành. Không ngại hiểm nguy, các chiến sĩ Công an lao vào bắt hơn 100 xe vi phạm ngay tại hiện trường.


Trong khi vây bắt, có đối tượng đã lao thẳng vào xe Cảnh sát hòng tẩu thoát nhưng đều bị khống chế. Đến 8h sáng, hàng trăm xe vi phạm các lỗi lạng lách đánh võng, tụ tập, dàn hàng ngang, kéo đoàn, nẹt pô… mới được đưa hết về trụ sở cơ quan chức năng để lập hồ sơ xử lý.

Hàng trăm xe bị tạm giữ rạng sáng 25-9 - Ảnh: HC

Kết hợp với lực lượng CSGT là lực lượng trinh sát CSHS đặc nhiệm Công an Q.Bình Thạnh cũng bí mật đeo bám để bắt giữ những đối tượng có biểu hiện kích động, các đối tượng có biểu hiện hình sự, dùng xe gắn máy "độ" phân khối lớn, biểu diễn những pha nguy hiểm trên đường.


Rạng sáng 25-9, tổ Cảnh sát đặc nhiệm phát hiện tốp “quái xế” đang quậy trên đường D2 (phường 25, quận Bình Thạnh). Qua đó, phát hiện trong tốp "yên hùng" nổi lên một nam thanh niên sử dụng xe gắn máy quậy phá với những chiêu biểu diễn nguy hiểm. Quyết không để đối tượng nhởn nhơ quậy, CSHS đã truy đuổi với tốc độ chóng mặt qua nhiều đường phố, cuối cùng đối tượng đã bị khuất phục.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Lê Thông Thương (SN 1997, ngụ số 49/11/12 đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình). Thương bị tạm giữ để lập hồ sơ xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.


Cùng lúc ra quân đồng loạt, lực lượng Công an quận 4 cũng đã phá thành công nhiều tốp “bão đêm” trên địa bàn. Tính đến rạng sáng 25-9, Công an quận 4 đã bắt giữ tổng cộng 100 xe gắn máy vi phạm các lỗi lạng lách, đánh võng, kéo thành đoàn, nẹt pô, tụ tập, gây rối trật tự an toàn giao thông...

Theo VTC News

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Cuộc vây ráp “quái xế” tổng lực