Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 9/3

TP(TH)| 09/03/2017 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 9/3: Khởi tố người chồng giết vợ trong nhà trọ; Bắt hai đối tượng chở 9 bánh heroin bằng xe máy; Mang lệnh truy nã vẫn đi bảo kê và đòi nợ thuê…

Khởi tố người chồng giết vợ trong nhà trọ

Ngày 9-3, Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Dương Hoàng Hiệp (35 tuổi, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân Trần Thanh Tuyền (31 tuổi, quê xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) là vợ của Hiệp.

Theo điều tra ban đầu, Hiệp từng có lò bánh mì ở đường Cách Mạng, TP Bạc Liêu. Do làm ăn thua lỗ, Hiệp bán nhà và đưa vợ con đi ở trọ. Do không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày chơi điện tử, nên Hiệp gặp cảnh túng quẫn. Vợ Hiệp vì vậy đã bỏ nhà đi tìm việc và đòi ly hôn.

Chiều 28-2, sau khi từ nhà cha mẹ ruột lên nhà trọ, chị Tuyền tiếp tục yêu cầu Hiệp ký đơn ly hôn. Người vợ nói sau này sẽ đi phụ bán cà phê kiếm tiền nuôi con. Sợ vợ đi làm chỗ không tốt sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên trong lúc cãi nhau, Hiệp đã giết vợ vào rạng sáng 1-3, sau đó cứa cổ tay để tự vẫn nhưng được hàng xóm phát hiện kịp thời.

Bắt hai đối tượng chở 9 bánh heroin bằng xe máy

Hồi 16h40 phút ngày 8-3 tại tiểu khu 7, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Tổ công tác số 2 Phương án 279 Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt gồm  Lý A Chu, 27 tuổi và Lý A Sùng, 20 tuổi, cùng trú tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ.

Vật chứng thu giữ tại chỗ là 9 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để mang về Hà Nội bán kiếm lời nhưng trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Mang lệnh truy nã vẫn đi bảo kê và đòi nợ thuê

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 9/3

Huỳnh Tăng Đệ tại cơ quan điều tra

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Huỳnh Tăng Đệ (36 tuổi, trú ở phường An Đông, TP Huế) sau nhiều tháng lẩn trốn.

Theo cơ quan công an, Đệ là đối tượng trốn truy nã trong một vụ án cố ý gây thương tích sau đó bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện trong quá trình trốn truy nã, Đệ tụ tập với một số đối tượng ngoài xã hội để đi bảo kê, đòi nợ thuê và chế tạo thêm nhiều hung khí (2 mã tấu, 2 rìu) nhằm trả thù đồng bọn khai ra hành vi phạm tội của Đệ. Sau khi nắm được di biến động của đối tượng, khoảng 10h30 ngày 7-3, khi Đệ ngồi ăn nhậu tại bờ biển Thuận An, huyện Phú Vang thì các trinh sát đã ập đến bắt giữ.

Bà ngoại bán cháu lấy 20 triệu đồng trả nợ

Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ  Lê Thị Xê (40 tuổi, tạm trú Thủ Đức) để làm rõ hành vì “buôn bán trẻ em”. Cũng trong ngày này, Công an quận Thủ Đức hoàn tất hồ sơ chuyển giao Xê cho Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ trình báo của chị Lê Thị Kim Phụng (20 tuổi, quê quán Hậu Giang, tạm trú Thủ Đức), ngày 7-10, chị sinh bé gái nhưng chưa làm giấy khai sinh, cả nhà thường gọi bé gái là Ba. Sau khi sinh xong, chị Phụng cùng bà Xê thuê phòng trọ tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức ở.

Ngày 28-1, chị Phụng xảy ra mâu thuẫn với bà Xê nên bỏ phòng trọ đi đến ngày 19-2 mới trở lại phòng trọ. Không thấy con gái và bà Xê đâu, chị Phụng đi tìm nhưng không thấy. Đến ngày 24-2, bà Xê mới trở lại phòng trọ nhưng không có bé gái, chị Phụng gặng hỏi nhưng bà Xê không trả lời. Nghi ngờ có điều không tốt xảy ra cho con gái mình, chị Phụng lên Công an trình báo. Từ trình báo của chị Phụng, Công an quận Thủ Đức tiến hành mời bà Xê lên làm việc và bà Xê đã thừa nhận việc bán cháu ngoại của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 9/3