Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 3/6

TP(TH)| 03/06/2017 18:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 3/6: 2 thanh niên xăm trổ giấu heroin trong gói thuốc lào; Đâm chết bạn nhậu trên bàn tiệc đồng hương; 3 thanh niên chặn xe “xin đểu” trên QL1…

2 thanh niên xăm trổ giấu heroin trong gói thuốc lào

Khoảng 20h ngày 2-6, tổ công tác Y9/141, Công an TP Hà Nội do Trung tá Phạm Tuấn Anh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Chu Văn An - Trần Phú phát hiện 2 nam thanh niên xăm trổ điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện gói thuốc lào trong túi quần sau của người điều khiển xe máy có 3 gói nhỏ (bọc ngoài bằng lớp băng dính đen) chứa chất bột trắng. Sau đó 2 đối tượng khai nhận là heroin.

Danh tính người điều khiển xe máy là Đặng Văn Dũng (47 tuổi, trú tại phường Cát Linh, Ba Đình, Hà Nội), còn người ngồi sau là Trần Văn Dũng (46 tuổi, trú tại phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Đâm chết bạn nhậu trên bàn tiệc đồng hương

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 3/6

Đối tượng Trương Thanh Nhân

Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trương Thanh Nhân (21 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Trường Thành Hải (22 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang). Theo điều tra ban đầu: Lúc 21h ngày 14-5, cả hai cùng một số bạn đồng hương nhậu tại khu dân cư Việt Sing thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương). Đến gần 22h cùng ngày, giữa Nhân và anh Hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Anh Hải dùng tay đánh vào mặt Nhân. Bực tức, Nhân dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào hông anh Hải.

Nạn nhân được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên anh Hải đã tử vong ngay sau đó.

3 thanh niên chặn xe “xin đểu” trên QL1

Ngày 3-6, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã làm rõ nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Trung (18 tuổi), Văn Viết Thiện (20 tuổi), cùng trú phường Thủy Phương và Trần Văn Huỳnh (18 tuổi, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 25-5, anh Văn Viết L. (44 tuổi, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) chạy xe tải trên QL1, từ Hương Thủy về chợ Bãi Dâu, TP Huế, để lấy hàng. Khi xe đi qua cánh đồng Thanh Lam, phường Thủy Phương thì bị nhóm đối tượng trên chặn đầu xe để xin tiền mua ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, chơi game nên giả làm con nghiện chặn nhiều xe tải, taxi và xe khách để xin đểu.

Lên facebook lừa bán tiền giả

Công an huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cho biết, đã bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn bán tiền giả qua mạng xã hội Facebook.

Theo điều tra ban đầu, Võ Thanh Hưng (23 tuổi, ở thôn Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) lập nick Facebook có tên “Quảng Ngãi tiền giả” và rao bán tiền giả, với nội dung “1.000.000đ tiền thật mua được 8.000.000đ tiền giả”.

Một số người thông qua Facebook đã nhắn tin hỏi mua tiền giả. Hưng sắp xếp điểm hẹn giao dịch với người có nhu cầu mua tiền, rồi cùng Võ Thanh Tùng (19 tuổi, trú cùng thôn) gói tiền vàng mã vào túi nilon, dùng băng keo quấn bên ngoài. Khi gặp người mua, Hưng yêu cầu không được mở túi nilon tại nơi giao dịch để tránh bị phát hiện. Với thủ đoạn trên, Hưng cùng đồng bọn đã lừa chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 3/6