Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 21/3

TP(TH)| 21/03/2017 19:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 21/3: Bị phát hiện, tài xế xe ben đổ hơn 8m3 gỗ lậu xuống đường; Vận chuyển trái phép 300 điện thoại di động; Khởi tố vụ buôn lậu 619 kg ngà voi qua cảng Cát Lái.

Bị phát hiện, tài xế xe ben đổ hơn 8m3 gỗ lậu xuống đường

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 21/3

Số gỗ lậu bị thu giữ

Chiều 21-3, Thượng tá Trần Quang Hiếu-Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn cùng các bên liên quan xử lý việc tài xế đổ hơn 8m3 gỗ lậu xuống đường khi bị Công an bắt giữ.

Trước đó, chiều ngày 20-3, lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình phát hiện trong lúc xuống địa bàn xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa để nắm tình hình thì phát hiện xe ô tô đầu kéo kéo theo rơ moóc do Trần Văn Phán (28 tuổi, trú xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển có dấu hiệu chở gỗ lậu nên đã dừng xe kiểm tra.

Sau khi phát hiện Trần Văn Phán chở gỗ không có giấy tờ nguồn gốc hợp pháp, nên Công an huyện Tuyên Hóa đã yêu cầu Phán chạy xe (có Công an đi kèm) về trụ sở cơ quan chức năng để giải quyết. Khi lái xe chạy được khoảng 17 km về đến thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, bất ngờ Trần Văn Phán liều lĩnh nâng ben đổ toàn bộ số gỗ xuống đường khiến giao thông bị cản trở nghiêm trọng, một số cột điện chiếu sáng cũng hư hỏng. Tiến hành kiểm kê số gỗ Phán chở, lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa đã kiểm, đo được hơn 8m3 gỗ.

Vận chuyển trái phép 300 điện thoại di động

Công an huyện Tiên Yên cho biết ngày 18-3, trong khi làm nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị kiểm tra xe ô tô BKS 15B – 027.45 hướng Móng Cái – Hải Phòng, doTôn Đình Thành (39 tuổi, trú tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà) điều khiển, phát hiện phía sau xe, có các ngăn, vách nhỏ bên trong đựng 300 chiếc điện thoại di động hiệu Smartphone.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ loại hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số điện thoại này.

Tôn ĐìnhThành khai: chở thuê số điện thoại trên cho một người không quen biết từ Móng Cái đưa về Hải Phòng tiêu thụ để lấy tiền công. Hiện vụ việc đã được Công an huyện Tiên Yên xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố vụ buôn lậu 619 kg ngà voi qua cảng Cát Lái

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/QĐ-HQKV1 về tội “Buôn lậu” ngà voi xảy ra tại cảng Cát Lái – TP Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ vụ việc, lô hàng trên gồm 2 container cập cảng Cát Lái ngày 18-11-2016. Trên manifest thể hiện mặt hàng nhập khẩu là gỗ từ châu Phi về Việt Nam. Người nhận hàng là Công ty TNHH Dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa XNK Kim Thành, có địa chỉ đăng kí kinh doanh tại quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, khi khám xét 2 container hàng nhập khẩu này, lực lượng chức năng phát hiện 619 kg ngà voi cất giấu trong ruột các khối gỗ.

Theo các công chức hải quan, thủ đoạn cất giấu ngà voi của các đối tượng trong vụ việc này rất tinh vi, ngà voi được đưa vào trong ruột các khối gỗ khoét rỗng, đổ sáp trắng chèn kín xung quanh, các đối tượng không dùng ốc vít bằng sắt đóng nắp các khối gỗ như trước đây, mà thay vào đó các ốc vít được làm bằng gỗ, nhằm tạo thành tạo ra khối gỗ liên hoàn, tránh hình ảnh lạ qua máy soi.

Giả danh tiến sĩ, giảng viên đại học để lừa đảo

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hằng ở khu đô thị Royal City, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, Hằng mạo danh nữ Tiến sỹ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu xin việc làm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 21/3