Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 16/2

TP(TH)| 16/02/2017 19:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 16/2 : Thuê nhà để “tăng gia” cây thuốc phiện; 2 chị em cầm đầu sòng bạc toàn nữ; Cô gái trẻ truy đuổi 2 tên cướp điện thoại…

Thuê nhà để “tăng gia” cây thuốc phiện

Vào hồi 9h30 ngày 16-2, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện tại vườn phía sau của nhà số 501 đường Hùng Vương, thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn có trồng trái phép cây thuốc phiện.

Trong vườn trồng trên diện tích khoảng 2m² với tổng cộng 70 cây đang giai đoạn trưởng thành. Trong đó có nhiều cây đã trổ hoa, thành quả.

Qua xác minh ban đầu, bà Dương Thị Cảnh (56 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia) đến thuê căn nhà trên để sinh sống và toàn bộ số cây thuốc phiện trên là do bà Cảnh tự ý trồng. Công an thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phá nhổ, lập biên bản và tiêu hủy toàn bộ số cây trồng trái phép trên, đồng thời lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm đối với bà Dương Thị Cảnh theo qui định của pháp luật.

2 chị em cầm đầu sòng bạc toàn nữ

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 16/2

Sòng bạc toàn nữ bị phát hiện

Khoảng 22h ngày 15-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang ập vào nhà số 13 đường Hai Bà Trưng, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ do hai chị em Huỳnh Thị Đào (56 tuổi) và Huỳnh Thị Phượng (52 tuổi) làm chủ bắt quả tang gần 20 đối tượng đang đánh bài ăn tiền.

Tại hiện trường, ngoài Huỳnh Thị Đào và Huỳnh Thị Phượng cơ quan Công an còn phát hiện 17 đối tượng, đa số là phụ nữ, tang vật thu giữ tại chiếu bạc gần 5 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng.

Kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực xung quanh, cơ quan chức năng còn phát hiện tạm giữ 12 bộ bài tây, 10 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cô gái trẻ truy đuổi 2 tên cướp điện thoại

Ngày 16-2, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Huỳnh Sơn Trà (24 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Nhật Long (26 tuổi, ngụ Phú Nhuận) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trưa 14-2, Long điều khiển xe máy BKS 53V1-9540 chở Trà lưu thông trên các tuyến đường tìm “con mồi” để cướp. Đến đường Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình Thạnh, phát hiện chị  N.T.H.N (20 tuổi, quê quán Đồng Nai) đang sử dụng điện thoại đắt tiền, 2 đối tượng áp sát giật và bỏ chạy.

Bị cướp bất ngờ, chị N truy hô và tăng ga đuổi theo. Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường Ngô Đức Kế, Phan Văn Trị, Lê Quang Định, Bạch Đằng dài hơn 2km. Nghe chị N truy hô, anh Lê Thanh Sơn (45 tuổi, ngụ Bình Thạnh) cũng trợ giúp. Khi đến đường Phan Chu Trinh, phường 2, quận Bình Thạnh, chị N ép được xe 2 đối tượng, anh Sơn cùng người dân đã hỗ trợ vây bắt và khống chế Trà và Long cùng tang vật giao Công an. Được biết Trà và Long có tiền án về tội “cướp giật tài sản”, ra tù cuối năm 2015.

Bộ đôi giấu ma túy đá trong cốp xe đi "dạo phố"

Khoảng 22h30 ngày 15-2, Tổ công tác Y9/141 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Bạch Mai - Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) thấy 2 thanh niên trên xe SH biển 29E1 có nhiều nghi vấn. Đi song song cùng họ là thanh niên chạy xe Exciter biển 88F1.

Thấy ba người có nhiều nghi vấn, tổ công tác ra hiệu dừng 2 phương tiện để kiểm tra hành chính. Trong cốp trước chiếc xe tay ga, lực lượng chức năng phát hiện gói nilon khá lớn chứa tinh thể nghi ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đôi thanh niên trên xe SH khai tang vật là ma túy đá, mua với giá 3 triệu đồng.

Tại Công an phường Thanh Nhàn, nam thanh niên điều khiển xe khai tên Đỗ Quốc Tuấn (32 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm), người ngồi sau khai tên Nguyễn Văn Huỳnh (27 tuổi, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Thanh niên điều khiển xe Exciter khai tên Lê Văn Đông (26 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Cơ quan Công an đang làm rõ vai trò liên quan của bộ ba thanh niên này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 16/2