Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 14/2

TP(TH)| 14/02/2017 19:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 14/2: Đóng giả thợ xây để trốn truy nã; Khởi tố, bắt giam trưởng phòng công chứng lừa đảo; Bắt giam thanh niên trộm bò, trốn truy nã.

Đóng giả thợ xây để trốn truy nã

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 14/2

Đối tượng Tạ Văn Toán

Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương bắt giữ Tạ Văn Toán, đối tượng truy nã nguy hiểm, 27 tuổi, trú tại, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh khi đang lẩn trốn tại TP Hạ Long.

Trước đó, vào cuối tháng 5-2015, Toán cùng 3 đối tượng khác là Tú, Tự và Minh đã cầm theo 3 tuýp sắt đến đòi nợ một người ở huyện Ninh Giang. Theo lời khai của Toán thì người này có nợ Tú 5 triệu đồng.

Khi hai bên xảy ra xô xát, 4 đối tượng trên đã ép nạn nhân lên xe tắc xi, đồng thời đe dọa ép phải trả tiền. Sau đó, Toán, Tự và Minh về trước, Tú ở lại nhận tiền thì bị Công an huyện Ninh Giang bắt giữ. Khi biết các đối tượng liên quan bị bắt giữ, Toán trốn về Hạ Long. Để ngụy trang che giấu thân phận của mình, Toán xin vào làm phụ xây cho một chủ thầu nay đây mai đó.

Khởi tố, bắt giam trưởng phòng công chứng lừa đảo

Ngày 14-12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thị Mỹ Hằng (33 tuổi, ngụ khóm 4, phường 9) và Thạch Văn Lành (44 tuổi, ngụ ấp Sa Bình, xã Long Đức, cùng TP Trà Vinh).

Qua xác minh, Hằng là “cò đất” và có mối quan hệ thân thiết với Lành, Công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng Cộng sự Trà Vinh. Khoảng đầu năm 2016, sau khi thuê được  xe, Hằng nhờ Lành làm giả hợp đồng ủy quyền từ các chủ xe sang tên Hằng và những người thân rồi mang đi cầm, bán tại TP Hồ Chí Minh và Bạc Liêu. Mỗi hợp đồng thành công, Hằng đều có chi huê hồng cho Lành. Số tiền chiếm đoạt từ việc bán xe, Hằng mang đi trả nợ cá nhân và tiêu xài.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với Hằng và Lành, cùng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cả hai thừa nhận đã cấu kết thực hiện 14 hợp đồng ủy quyền sang tên mà chủ xe không hề hay biết, chiếm đoạt 14 xe ôtô của 12 bị hại ở TP Trà Vinh, huyện Càng Long và Châu Thành, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Bắt giam thanh niên trộm bò, trốn truy nã

Ngày 14-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Kim Lẹ (31 tuổi, ngụ xã Tập Sơn, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, tối 15-7-2016, Lẹ lẻn vào chuồng bò của ông Thạch Ry (ngụ cùng ấp) bắt trộm con bò đem bán, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Hội đồng định giá tài sản huyện Trà Cú xác định trị giá con bò gần 17 triệu đồng nên Công an huyện Trà Cú đã khởi tố vụ án hình sự và truy tìm đối tượng.

Chiều 13-2, Lẹ trở về thăm nhà thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Lẹ thừa nhận hành vi vi phạm. Trong thời gian bỏ trốn, Lẹ đến tỉnh Đồng Nai làm thuê. Do nhớ nhà, Lẹ lẻn về thăm gia đình thì bị bắt giữ.

CSGT phát hiện xe tải vận chuyển 1.220 bao thuốc lá lậu

Ngày 14-2, tại km 335 quốc lộ IA thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tổ TTKS của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 17C – 051.69 đang vận chuyển 1.220 bao thuốc lá nhãn hiệu 555.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Vũ Văn Chiến, 41 tuổi, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá nói trên.

Theo lời khai của lái xe thì số thuốc lá nói trên là do anh nhận chở thuê từ Nam Định đi Bình Dương. Hiện vụ việc trên đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 14/2