Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 12/3

TP(TH)| 12/03/2017 19:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 12/3: Cháu trai dùng nhà bà nội làm điểm bán lẻ ma túy; Tiêu hủy 700 kg hải sản và 12.000 quả trứng gia cầm nhập lậu; Đóng giả sinh viên buôn bán ma túy ở trường đại học.

Cháu trai dùng nhà bà nội làm điểm bán lẻ ma túy

Ngày 12/3, Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá vụ mua bán ma túy trái phép chất ma túy lớn.

Cụ thể,  vào 10h30' ngày 12-3, tại nhà ở của bà Nguyễn Thị Đào, TDP 7, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC47), Công an tỉnh chủ trì cùng phối hợp Công an phường Nam Lý tiến hành kiểm tra, phát hiện trong phòng ngủ bà Nguyễn Thị Đào có nam thanh niên Võ Hữu Tùng (23 tuổi), trú ở TDP 7, phường Nam Lý, TP Đồng Hới đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng nghiện, thu giữ quả tang 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Võ Hữu Tùng, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, nhiều dụng cụ phục vụ việc chơi ma túy, các loại hung khí nguy hiểm khác như kiếm, gậy, súng bắn bi sắt và nhiều tài sản có giá trị khác. Bước đầu đấu tranh, đối tượng Võ Hữu Tùng đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình tại nhà ở của bà nội của mình là bà Nguyễn Thị Đào.

Tiêu hủy 700 kg hải sản và 12.000 quả trứng gia cầm nhập lậu

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 12/3

Số hải sản nhập lậu bị thu giữ

Ngày 12-3, UBND TP Móng Cái đã tiến hành tiêu hủy 700 kg hải sản và 12.000 quả trứng gà nhập lậu.

Số hải sản này trước đó do Đội Đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện thu giữ tại gần khu vực biên giới.

Khi phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát vận chuyển hai bao hàng đằng sau, lực lượng Bộ đội biên phòng yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì cả hai vứt lại toàn bộ số hàng rồi bỏ chạy. Kiểm tra hai bao hàng phát hiện bên trong chứa 500kg sò và 200kg cá đối ướp lạnh…

Đóng giả sinh viên buôn bán ma túy ở trường đại học

Ngày 12-3, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Lê Minh Tân (18 tuổi, ngụ quận 9, tạm trú Bình Dương) và Vũ Thành Đạt (23 tuổi, ngụ Thủ Đức) để điều tra xử lý về hành vi “Buôn bán trái phép chất ma túy”.

Sau hơn một tháng theo dõi, Công an quận Thủ Đức đã xác định được đối tượng lạ mặt là Tân và việc Tân trà trộn vào trường Đại học với mác sinh viên để buôn bán ma túy là có thật. Vào lúc 19h15’ ngày 7-3, trong khi hàng trăm sinh viên trong trường ra về, Tân có mặt tại đây và có biểu hiện bán ma túy nên tổ trinh sát lập tức khống chế Tân đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra,  kiểm tra trong người Tân, Công an quận Thủ Đức phát hiện 3 gói nilon chứa cỏ khô (có ghi dòng chữ Mario và City High), được xác định là “cỏ Mỹ”. Tiến hành khám xét nơi ở của Tân, tổ trinh sát phát hiện thêm 7 gói nilon chứa loại cỏ giống như loại mà lúc Tân bị bắt quả tang.

Tạm giữ gần 300 bình hút và gói hương liệu shisha

Chiều 12-3, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1, thuộc Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hà Nội đã tạm giữ 127 bộ bình hút shisha và 150 gói hương liệu hút shisha do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng và thừa nhận số hàng trên được thu mua trôi nổi trên mạng để bán kiếm lời. Toàn bộ số hàng trên được tìm thấy tại địa điểm tập kết ở phố Lụa, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Giá bán mỗi bình hút shisha từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/bình tùy dung tích bình; giá hương liệu cũng từ 200 ngàn đến 400 ngàn đồng. Việc mua bán bình và hương liệu chủ yếu trên mạng nên gây khó khăn trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý. 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 12/3