Tin tức pháp luật nổi bật ngày 26/3

T.P(TH)| 26/03/2016 18:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật ngày 26/3 gồm những thông tin đáng chú ý: Bắt quả tang trưởng ga cùng 7 nhân viên đường sắt đánh bạc; Cãi nhau với tiếp viên quán karaoke, hai thanh niên bị đánh gục trên phố; Lừa sơn nữ đi làm rồi bán sang Trung Quốc…

Bắt quả tang trưởng ga cùng 7 nhân viên đường sắt đánh bạc

Tin tức pháp luật nổi bật ngày 26/3

8 đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ

Tin từ Công an huyện Hữu Lũng ( Lạng Sơn) cho biết đang hoàn tất thủ tục để xử lý hình sự 8 cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Cổ phần đường sắt Hà - Lạng thôn Voi Xô, xã Hòa Thắng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, chiều ngày 21/3, Công an huyện Hữu Lũng đã bắt quả tang vụ đánh bạc tại Phòng tuần cầu Cung đường Voi Xô Công ty cổ phần đường sắt Hà – Lạng thuộc thôn Voi Xô, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng.

8 đối tượng là cán bộ công nhân viên đường sắt đang sát phạt nhau bằng tú lơ khơ với hình thức chơi Liêng ăn tiền. Tang vật thu giữ bộ bài tú lơ khơ, gần 6 triệu đồng tiền mặt và 9 điện thoại di động. Trong số 8 đối tượng trên có 3 đảng viên, 1 người là bí thư chi bộ, trưởng ga đường sắt.                

Cãi nhau với tiếp viên quán karaoke, hai thanh niên bị đánh gục trên phố

Ngày 26/3, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, đang củng cố hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tật để xử lý nhóm thanh niên, gồm: Nguyễn Thái An (19 tuổi); Nguyễn Minh Thiên (18 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ); Trần Ngọc Phúc (19 tuổi); Phan Công Đạt (20 tuổi, cùng ngụ ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh) và Võ Văn Ngờ (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, anh Nguyễn Đăng K. (ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cùng mấy người bạn đến quán karaoke Hướng Dương nằm trên đường Trần Thị Nhượng (phường 4, TP Cao Lãnh) ca hát và yêu cầu vài nữ tiếp viên vào rót bia phục vụ. Sau đó, anh K có xảy ra cự cãi với một nữ tiếp viên. Khi nhóm anh K. tính tiền, lấy xe ra về thì bất ngờ bị 5 thanh niên phục sẵn, cầm mũ bảo hiểm đánh hội đồng tới tấp vào vùng đầu và mặt anh K khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Lừa sơn nữ đi làm rồi bán sang Trung Quốc

Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với  Bạc Cầm Chung, 33 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và Lò Thị Loan, 33 tuổi, trú tại xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai về hành vi mua bán người, đồng thời triệu tập đối tượng Lò Văn Thắng, 39 tuổi, trú tại huyện Than Uyên để điều tra làm rõ hành vi có liên quan.

Trước đó, vào khoảng trung tuần tháng 2-2016, Bạc Cầm Chung đến nhà Lò Thị Loan, bảo Loan tìm phụ nữ cho Chung để đưa đi Trung Quốc lấy chồng. Nếu tìm được, Chung sẽ trả công cho Loan 15 triệu đồng.

Sau đó Loan đã gặp và dụ dỗ được chị Hoàng Thị Hương, 24 tuổi, trú cùng xã với Loan đồng ý theo Loan sang Trung Quốc làm thuê với mức lương cao.

Đến ngày 15-3-2016, Loan đưa Hương đến xã Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai giao cho Chung và Thắng chở Hương đi. Ngày 24-3-2016, hành vi của các đối tượng đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Siêu trộm trốn khỏi trại giam, tiếp tục đi trộm

Tin tức trên báo Tuổi trẻ,  Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di lý đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, trú tại thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum) từ Đắc Nông về Thừa Thiên - Huế để xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra, sau khi gây ra hơn 10 vụ trộm cắp, 1 vụ giao cấu với trẻ em tại tỉnh Kon Tum và 2 vụ cướp tài sản tại Gia Lai. Được Công an tỉnh Gia Lai di lý trả về Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế để địa phương này tiếp tục điều tra xử lý các vụ án khác thì đến ngày 18-1 Nghĩa đã trốn khỏi trại tạm giam Công an thị xã Hương Thủy.

Đến ngày 23/3, Nghĩa bị lực lượng Cảnh sát truy nã Công an các tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế, Đắc Nông và cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp bắt giữ.

Đâm chết bố dượng vì đánh mẹ đẻ

Ngày 26/3 công an huyện Cư Jút ( tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút để làm rõ về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 22h ngày 21/3, sau khi uống rượu, ông Quách Văn Quyện (SN 1965) và vợ là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1965) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khi bà Liên bị ông Quyện đuổi đánh thì đã chạy sang nhà hàng xóm, điện thoại cho con trai là Nguyễn Văn Hoan về.

Khoảng 23h cùng ngày, Hoan về tới nhà thì cãi nhau rồi dẫn đến xô xát với cha dượng. Trong lúc xô xát, Hoan đã dùng dao đâm ông Quyện một nhát vào vùng bụng, làm nạn nhân té xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hoan đã bỏ trốn. Đến chiều ngày 22/3, Hoan đã đến Công an huyện Tuy Đức đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nổi bật ngày 26/3