Tin tức pháp luật ngày 5/12: Giang hồ chém chết người rồi đến trại giam tự thú

T.P(TH)| 05/12/2015 17:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin pháp luật mới nhất hôm nay ngày 5/12 gồm những thông tin đáng chú ý: Giang hồ chém chết người rồi đến trại giam tự thú; Nổ súng trấn áp tài xế xe khách tông công an; Đột kích quán bar ở TP.HCM, “dân bay” ném ma túy phi tang…

Giang hồ chém chết người rồi đến trại giam tự thú

Tin tức pháp luật ngày 5/12: Giang hồ chém chết người rồi đến trại giam tự thú

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh báo công an TP.HCM

Tin tức trên  báo Công an TP.HCM, Vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra vào lúc 12h30 ngày 4/12, tại địa bàn ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hiền (tên thường gọi Hiền Miên, SN 1985, quốc tịch Campuchia, hiện trú ngụ tại Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Hiền Miên đã bị Phạm Ngọc Phúc (tên thường gọi là Bột, SN 1988, cư ngụ tại ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) dùng dao rựa chém chết.

Theo người dân địa phương, Hiền Miên và Bột đều là những giang hồ cộm cán tại địa phương, hoạt động bảo kê và đòi nợ thuê. Sau khi gây án, Phạm Ngọc Phúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường và tự tìm đến Trại giam B5 thuộc tỉnh Đồng Nai tự thú.

Đột kích quán bar ở TP.HCM, “dân bay” ném ma túy phi tang

Tin nóng trong ngày 5/12, rạng sáng nay, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán bar số 5 (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) phát hiện nhiều dân bay sử sụng ma túy thác loạn trong quán bar.

Cụ thể, các tổ trinh sát đã phát hiện nhiều bịch nilon chứa ma túy đã qua sử dụng, gói nilon còn chứa ma túy, thuốc lắc, ma túy đá và heroin. Có khoảng 300 khách có mặt bên trong quán bar bị kiểm tra hành chính. Sau khi sàng lọc gần 70 người trong đó có rất nhiều nam nữ tuổi đời còn rất trẻ có biểu hiện nghi sử dụng ma túy được đưa về trụ sở.  Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt nhiều lỗi vi phạm đối với quán bar số 5.

Nổ súng trấn áp tài xế xe khách tông trung tá công an

Công an quận 10 (TP HCM) đang tạm giữ Hồ Trọng Nam (26 tuổi, ngụ Bạc Liêu) để điều tra xử lý về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trươc đó, Khoảng 9h ngày 4/12, Nam điều khiển ôtô đến trước cổng cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 (phường 10, quận 10), thì bị trung tá Nguyễn Chiến Thắng - Trưởng Công an phường 10 đến nhắc nhở vì đỗ xe vào khu vực cấm dừng. Tuy nhiên Nam đạp ga tông thẳng vào vị trí trung tá Thắng rồi tăng ga bỏ chạy. Chỉ đến khi kẹt đường tài xế mới chịu dừng lại. Công an quận 10 đang lập hồ sơ, dựng lại hiện trường để điều tra.

Bóc gỡ đường dây mua bán động vật hoang dã xuyên quốc gia

Tin từ Cục Cảnh sát Môi trường Văn phòng phía Nam (C49B), cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao Phan Huỳnh Anh Khoa (22 tuổi, ngụ phường 12, quận Gò Vấp) cùng tang vật cho Công an quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi vận chuyển động vật hoang dã (ĐVHD) xuyên quốc gia.

Trước đó, lúc 17h30’ ngày 3-12, Phòng 3 thuộc Cục C49B đã phối hợp cùng Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS) và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV) bắt quả tang Khoa đang đóng gói 9 cá thể Rái cá vuốt bé (Amblonyx cinereus) và 1 cá thể Voọc vá chân đen (Pygathrix nemaeus) để giao cho khách hàng tại quán cafe thuộc phường 15, quận Tân Bình. 

Xác minh tại hiện trường, đây là cá thể Rái cá vuốt bé (Amblonyx cinereus) và Voọc vá chân đen (Pygathrix nemaeus) nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Tạm giữ 2 người Trung Quốc nghi lừa bán vàng giả

Tin tức trên báo tuổi trẻ, ngày 4/12, công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng công an đang tạm giữ hai nghi can người Trung Quốc nghi liên quan đến vụ lừa đảo trên 10 tỉ đồng ở tiệm vàng Ngọc Phát (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) vào chiều 2-12.

Tin cho hay, hai nghi can này đang chuẩn bị trốn sang Campuchia thì bị công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ và được di lý về Đồng Nai để điều tra.

Trước dó, vào chiều 2-12 một nhóm gồm ba người Trung Quốc và một thông dịch viên nữ người Việt đã đến tiệm vàng Ngọc Phát đóng tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, để bán 58kg vàng cám với giá hơn 10 tỉ đồng. Sau khi chủ tiệm vàng cho nấu thử một số vàng cám thì xác định là vàng thật nên giao tiền. Sau khi lấy đủ hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, nhóm này đi thì chủ tiệm vàng Ngọc Phát mới phát hiện bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 5/12: Giang hồ chém chết người rồi đến trại giam tự thú