Tin tức pháp luật ngày 5/11: Nữ tiếp viên “phục vụ” khách Tây trong quán karaoke không phép

T.P(TH)| 05/11/2015 17:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 5/11 gồm những thông tin đáng chú ý: Nữ tiếp viên “phục vụ” khách Tây trong quán karaoke không phép; Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn; Hai mẹ con vận chuyển ma túy đá…

Án mạng ở Hà Tĩnh, chồng chết vợ nguy kịch

Tin nóng trong ngày 5/11, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang điều tra vụ án mạng xảy ra trong khách sạn Hoàng Ngọc, thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) vào sáng cùng ngày khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Quyết (trú tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê), người phụ nữ là Nguyễn Thị Hiền (trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê) đang được cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, anh Quyết và chị Hiền trước đây là vợ chồng, có với nhau 2 con chung nhưng nay đã ly thân.

Nữ tiếp viên “phục vụ” khách Tây trong quán karaoke không phép

Tin tức pháp luật ngày 5/11: Nữ tiếp viên “phục vụ” khách Tây trong quán karaoke không phép

Nhiều nữ tiếp viên "mát mẻ" trong quán karaoke không phép

Đêm 4 rạng sáng 5/11, Đoàn 1, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn Hoá – Xã Hội (TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Công an phường Cô Giang, quận 1 tiến hành kiểm tra hành chính Nhà hàng Morgan (57 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1).

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện hơn chục nữ tiếp viên trong trang phục mát mẻ đang ngả ngớn trong phòng cùng nhiều khách hát karaoke là người nước ngoài.

Qua làm việc chủ nhà hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke nên đã lập biên bản các lỗi như nhà hàng hoạt động quá giờ quy định, nhân viên không có hợp đồng lao động, giấy khám sức khỏe.

9X dùng hình ảnh, clip khoả thân để tống tiền tình cũ

Nhặt được chiếc điện thoại của bạn gái cũ bên trong có nhiều clip, ảnh nóng, Võ Thanh Nhân (SN 1993, ở quận 4) bắt bạn gái phải đưa 36 triệu đồng để nhận lại chiếc điện thoại.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, ngày 3/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nhân để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn

Tin tức trên báo Tuổi trẻ,  Công an quận 9, TP.HCM ngày 5/11, cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự Hà Trần Phương Quốc (22 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quốc được xác định là nghi can đã dùng giấy tờ giả mua trả góp điện thoại di động Samsung Galaxy A8 tại cửa hàng điện thoại di động FPT số 157 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú quận 9 vào sáng 2/11.

Tại cơ quan điều tra, Quốc thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và khai nhận với hình thức trên đã lừa đảo trót lọt tại 4 cửa hàng FPT khác.

Hai mẹ con vận chuyển ma túy đá

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An (PC47), cho biết, đã tạm giữ Trần Thị Quyên (39 tuổi), Nguyễn Duy Khang (14 tuổi, con ruột của Quyên, cùng ngụ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc 10h45 ngày 1/11, tại khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa, Công an huyện Thạnh Hóa đã phối hợp cùng Phòng PC47 Công an tỉnh Long An bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 79 bịch nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, 22 nỏ dùng để sử dụng ma túy, 6 ĐTDĐ, 1 khẩu súng tự chế và 108,5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 5/11: Nữ tiếp viên “phục vụ” khách Tây trong quán karaoke không phép