Tin tức pháp luật ngày 30/10: Thanh niên dùng dao giết người sau va chạm giao thông

T.P| 30/10/2015 17:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 30/10 gồm những thông tin đáng chú ý: Bắt nóng nhóm giang hồ Hải Phòng dọa giết con nợ; Thanh niên dùng dao giết người sau va chạm giao thông; 9X bắn chết người trong quán nhậu…

Bắt nóng nhóm giang hồ Hải Phòng dọa giết con nợ

Tin nóng trong ngày 30/10, Công an TP.HCM đã bắt bóng một nhóm 5 người trong độ tuổi 9X là giang hồ gốc Hải Phòng  để làm rõ về hành vi bắt giữ và hành hung người có tính chất côn đồ, nguy hiểm.

Theo cơ quan công an, rạng sáng cùng ngày, nhóm giang hồ đã khống chế, đánh đập và dọa giết hai vợ  là anh Nguyễn Hoài Bắc và vợ là chị Liên Thúy Hằng (chủ một quán phở trên đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) để đòi nợ .

Thanh niên dùng dao giết người sau va chạm giao thông

Tin tức pháp luật ngày 30/10: Thanh niên dùng dao giết người sau va chạm giao thông

Hiện trường vụ va chạm giao thông

Tin tức từ công an TP Lạng Sơn ngày 30/10, cho biết đang điều tra một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tối 29/10. Nạn nhân là Đinh Xuân Anh (SN 1991, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn).

Trước đó,  khoảng 17h ngày 29/10, Tạ Như Việt (34 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) chạy xe máy chở con gái về nhà và va chạm với xe máy của Đinh Sơn Anh (24 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn). Hai bên cãi vã và xô xát.

Việt bị nhóm thanh niên đuổi theo về tận nhà đánh mẹ và vợ. Tức tối, Việt cầm hai con dao chém khiến một người tử vong sau đó đến công an tự thú.

9X bắn chết người trong quán nhậu

Ngày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai  đang tạm giữ Trương Quang Tịnh (27 tuổi, trú TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tịnh là nghi can đã dùng súng bắn chết anh Nông Văn Minh (25 tuổi, quê Đắk Lắk) tại một quán nhậu gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xã La Dom). Bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân.

Vận chuyển kiếm Nhật từ Trung Quốc vào Việt Nam

Tin tức trên báo Dân trí, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép thu giữ gồm 100 thanh kiếm Nhật được nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Được biết, khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12K9 -7939 đã để lại xe hàng và bỏ trốn. Vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Khởi tố bảo mẫu làm bé 18 tháng tuổi chấn thương sọ não

Ngày 30/10, Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Lan Trinh, 48 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu về hành vi vô ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, chị Khắc Thị Thủy ngụ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa có gửi con gái tên Nông Ngọc Minh Thư (18 tháng tuổi) cho bà Trinh chăm sóc. Chiều ngày 27/3, bảo mẫu Trinh thông báo cho gia đình chị Thủy rằng cháu Thư bị ngã, nôn ói và lâm vào trạng thái hôn mê. Sau đó gia đình đưa bé Thư đến đưa đi cấp cứu.

Căn cứ vào Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Đồng Nai thể hiện cháu Nông Ngọc Minh Thư bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái và dập não, di chứng gồng cứng tứ chi mất não. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 93%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 30/10: Thanh niên dùng dao giết người sau va chạm giao thông