Tin tức pháp luật ngày 28/4

TP(TH)| 28/04/2017 17:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật ngày 28/4: Người đàn ông bị truy sát 2 lần trên phố; Giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nam thanh niên rủ bạn về nhà hát karaoke cùng ma túy.

Người đàn ông bị truy sát 2 lần trên phố

Tin tức pháp luật ngày 28/4

Hiện trường nơi người đàn ông bị truy sát

Ngày 28-4, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành khoanh vùng truy xét nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây ra thương tích cho ông C.Q.C (50 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 24-4, ông C điều khiển xe gắn máy lưu thông đến trước nhà số 4 đường Lê Quang Chiểu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thì bị 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy ép sát, dùng hung khí tấn công, đâm thương tích. Bị thương nặng, ông C gục xuống đường, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy. Người dân phát hiện vụ việc đã tổ chức đưa ông C đến bệnh viện cấp cứu.

Khi người dân chở ông C trước nhà số 2/3 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân thì tiếp tục bị 2 thanh niên khác dùng hung khí tấn công, đâm chém gây thương tích cho ông C. Trước sự manh động của 2 đối tượng, những người dân đang đưa ông C vào bệnh viện hoảng hốt bỏ chạy. Ông C được một số người dân khác đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Giả danh Công an lừa đảo tiền, tình gia đình “vợ hờ”

Chiều 28-7, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã bắt quả tang Vũ Đình Quí (SN 1972, ngụ khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh) tại quán Hồng Minh, ấp Suối Dộp, xã Thái Bình (huyện Châu Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thu giữ tang vật: 30,4 triệu đồng, điện thoại di động, xe máy, giấy nhận tiền và nhiều đồ vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, Quí khai nhận, đã làm quen với chị T.L (ngụ huyện Châu Thành). Sau đó, Quí đến nhà chị L sống với chị như vợ chồng. Tuy không có nghề nghiệp ổn định nhưng Quí “múa mép” với mọi người rằng mình đang làm trong lực lượng Công an với cấp bậc Trung tá. Quí chuyên đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. Do vậy, Quí đã làm quen được với anh V.Đ (ngụ huyện Châu Thành), bị can trong vụ án chiếm đoạt vật liệu nổ, được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Quí nói có quen biết với nhiều người làm chức vụ cao và hứa sẽ lo cho anh Đ không bị kết án tù giam với giá 30 triệu đồng. Trong lúc Quí đang nhận tiền từ anh Đ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Nam thanh niên rủ bạn về nhà hát karaoke cùng ma túy

Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, đang củng cố hồ sơ đề xử lý nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an quận phát hiện, bắt quả tang vào đêm 26-4.

Theo đó, lúc 23h, ngày 26-4, Công an quận Ninh Kiều kiểm tra hành chính nhà số 11B14, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), do Cao Anh Tuấn (32 tuổi) làm chủ.

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện 9 đối tượng, gồm: Cao Anh Tuấn (chủ nhà); Nguyễn Thị Kim Ngọc (23 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ); Trần Nguyễn Thiên Hương (21 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ); Nguyễn Thành Nhơn (40 tuổi, TP Hồ Chí Minh); Trần Quốc Việt (24 tuổi, ngụ Hậu Giang); Hồ Tấn Bửu (21 tuổi, ngụ Hậu Giang); Võ Công Lập (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Nguyễn Thị Thúy Hằng (37 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Chánh Nhật (42 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), đang hát karaoke trên tầng 2.

Kiểm tra phòng karaoke, cơ quan Công an thu được 3,5 viên nén (3 viên màu đỏ, 0,5 viên màu vàng), 1 bọc nilon bên trong có thân cây cỏ khô, tất cả nghi là ma túy nên tiến hành niêm phong theo quy định.

Khởi tố chủ cơ sở chế biến gỗ ở Hà Giang

Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Vũ Mạnh Hoạch (43 tuổi, trú tại Tổ 5, Thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) đã có hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng

Trước đó, vào ngày 18-4, Tổ công tác liên ngành đã phối hợp khám xét cơ sở chế biến gỗ và kinh doanh nội thất Hoạch Thục có trụ sở tại tổ 5, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên) do Vũ Mạnh Hoạch làm chủ cơ sở.

Tổ công tác phát hiện và tạm giữ khối lượng lớn gỗ nghiến (nhóm IIA) dạng thớt, gồm 1.174 khúc gỗ nghiến dạng thớt có tổng khối lượng 13,69m3 quy tròn và 13 thanh gỗ nghiến xẻ có khối lượng 0,766m3 quy tròn. Toàn bộ số gỗ trên không có dấu búa kiểm lâm.

Khám xét nhà của đối tượng, lực lượng chức năng thu thêm gần 4m3 (quy tròn) gỗ nghiến các dạng, tất cả đều không có dấu búa kiểm lâm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 28/4