Tin tức pháp luật ngày 27/12: Phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian liên tỉnh

T.P(TH)| 27/12/2015 20:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 27/12 gồm những thông tin đáng chú ý: Phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian liên tỉnh; Bắt đầu nậu sản xuất bột ngọt Ajinomoto giả; Thanh niên chuyên lên mạng lừa bán iphonne dởm…

Phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian liên tỉnh

Tin tức pháp luật ngày 27/12: Phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian liên tỉnh

Các đối tượng nằm trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Tin nóng trong ngày 27/12, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa triệt phá và bắt giữ Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Cảnh Thông cùng trú tại thôn 13, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp, đồng thời triệu tập thêm 8 đối tượng để làm rõ về hành vi tiêu thụ xe gian do người khác trộm cắp.

Theo điều tra, Thanh và Thông  thường đi xe máy dọc các tuyến đường thuộc địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phát hiện người dân sơ hở sẽ nhanh chóng phá khóa và lấy xe tẩu thoát.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Cảnh Thông đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Bắt đầu nậu sản xuất bột ngọt Ajinomoto giả

Sáng 26/12, Nguyễn Thị Nụ (SN 1963), trú tại tổ 6, phường Phúc Lợi (Long Biên Hà Nội), điều khiển xe máy BKS 89K1 – 032.55 bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển 1 bao tải chứa 30 gói bột ngọt mang nhãn hiệu “Ajinomoto”, loại 454g/1 gói.

Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đại diện Công ty Ajinomoto khi được mời đến làm việc, đã khẳng định số gói bột ngọt nhãn hiệu “Ajinomoto” trên không phải do chính hãng sản xuất. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thanh niên chuyên lên mạng lừa bán iPhone dởm

Ngày 27/12,  công an TP.Vũng Tàu cho biết đã bắt Dương Tấn Phúc (32 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 24/12, anh Ngô Duy Tùng (ngụ TP.Bà Rịa) lên mạng tìm mua chiếc điện thoại iPhone 6 thì quen biết với Phúc. Hai bên thỏa thuận mua bán chiếc iPhone 6 với giá 8,5 triệu đồng.

Phúc hẹn  anh Tùng đến quán cà phê trên đường 30/4 để xem điện thoại. Sau khi kiểm tra thấy điện thoại còn nguyên trong hộp, anh Tùng giao tiền cho Phúc. Trong lúc anh Tùng không để ý, Phúc nhanh tay đánh tráo chiếc iPhone 6 giả và bỏ chạy.

Cướp tài sản của gái mại dâm để trả nợ tiền phòng trọ

Tin tức từ Công an quận 10,TP Hồ Chí Minh đã bắt được đối tượng Kiến Hoàng Minh (21 tuổi, quê quán Trà Vinh) để điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Ngày 4-12, Minh phát hiện nick name T.Đ. trên mạng xã hội kèm theo số điện thoại bán dâm của N.T.T.P. (20 tuổi, quê quán Hà Nội) với giá 300 ngàn nên gọi điện giao dịch.

Sau khi thỏa thuận P. và Minh đến khách sạn trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 “mây mưa”.  Phát hiện chị P. mang theo nhiều tài sản, Minh đã đánh đập chị P. đến ngất xỉu rồi lục bóp chị P lấy đi 2 ĐTDĐ rồi xuống trả phòng. Qua truy xét, ngày 25-12, Công an quận 10 đã bắt được Minh.

Hai 9X trộm xe 3 bánh của người khuyết tật

Ngày 26-12-2015, công an quận 12, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Trần Tấn Mạnh (23 tuổi) và Đặng Trịnh Hùng Hưng (26 tuổi, cùng ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Mạnh và Hùng là hai đối tượng đã rủ nhau trộm chiếc xe máy ba bánh dành cho người khuyết tật của bà L.Q.H. (54 tuổi, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) vào sáng ngày 22/12 để lấy tiền tiêu xài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 27/12: Phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian liên tỉnh