Tin tức pháp luật ngày 24/11: Bắt nghi can 9X đập đầu cháu trai 17 tháng tuổi vào cột nhà

T.P(TH)| 24/11/2015 18:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin pháp luật mới nhất hôm nay ngày 24/11 gồm những thông tin đáng chú ý: Bắt nghi can 9X đập đầu cháu trai 17 tháng tuổi vào cột nhà; Nghi phạm giết công nhân nhà máy nước đá đầu thú; Hào Anh được tại ngoại…

Hào Anh được tại ngoại

Tin nóng trong ngày 24/11, Viện KSND huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Hoàng Anh (thường gọi Hào Anh, SN 1996, trú tại tỉnh Cà Mau) để chờ kết quả giám định tâm thần pháp y với Hào Anh.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng ra quyết định cho Hào Anh tại ngoại.

Trước đó, khoảng giữa tháng 5/2015, Hào Anh là bị can trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Bắt nghi can 9X đập đầu cháu trai 17 tháng tuổi vào cột nhà

Tin tức pháp luật ngày 24/11: Bắt nghi can 9X đập đầu cháu trai 17 tháng tuổi vào cột nhà

Đối tượng Xeo Văn Nhi

Tin tức trên báo ANTĐ, ngày 24-11, thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng CAH Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố Xeo Văn Nhi (SN 1996, trú ở xã Na Loi) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Nhi là nghi can đã ném cháu trai 17 tháng tuổi vào cột nhà, khiến nạn nhân tử vong vào đêm 20/11. Công an xác định Nhi bị ảo giác, phê ma túy nên gây ra hậu quả đau lòng.

Nghi phạm giết công nhân nhà máy nước đá đầu thú

Sau khi sát hại anh Nguyễn Hoàng Trọng, công nhân nhà máy nước đá Hiệp Lợi Thành Công, phường Đức Long  TP Phan Thiết (Bình Thuận) vào chiều ngày 21/11, nghi phạm Nguyễn Đức Duy SN 1989, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo công an TP Phan Thiết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó.

Bắt đối tượng đâm trọng thương xe ôm

Ngày 23/11, Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã bắt được Lê Quang Đạt (15 tuổi, người địa phương)  nghi phạm dùng dao đâm trọng thương lái xe ôm.

Theo điều tra, tối 15/11, Đạt thuê ông Quạt (59 tuổi, người gần nhà) lấy xe máy chở sang xã bên. Khi đi qua đoạn đường vắng, Đạt ngồi sau rút dao đâm thấu lưng lái xe ôm rồi bỏ chạy.

Nạn nhân hô hoán nên được người dân giúp đỡ, đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào sáng 24/11, tại Bệnh viện Việt Đức.

Triệt phá ổ nhóm làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Tin tức từ Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Núi (SN1985, trú tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên) để điều tra xử lý về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan.

Từ lời khai của Núi và các tài liệu thu thập được, Công an quận Lê Chân đã mở rộng điều tra, lần ra manh mối của cơ sở sản xuất, cung cấp giấy tờ giả nói trên là Phạm Văn Dũng và vợ là Phạm Thị Lan (cùng sinh năm 1984, đăng ký thường trú số 35 tổ Quán Toan 1, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tuy nhiên, Dũng, Lan hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Dũng - Lan, cơ quan điều tra thu được 1 thẻ đảng viên và một số phôi thẻ đảng viên mang tên Phạm Thị Lan, 1 số hiệu công an nhân dân mang tên Phạm Văn Dũng và nhiều tài liệu khác liên quan như giấy tờ vay nợ của Dũng và Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 24/11: Bắt nghi can 9X đập đầu cháu trai 17 tháng tuổi vào cột nhà