Tin tức pháp luật ngày 11/09: Nổ súng phá điểm đánh bạc lớn, thu giữ trên 100 triệu đồng

K.C(TH)| 11/09/2015 22:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 11/9: Nổ súng phá điểm đánh bạc lớn, thu giữ trên 100 triệu đồng; Giả danh thiếu tá quân đội để lừa chạy việc, chạy án; Tuyên y án sơ thẩm đối với cựu giám đốc TMV Cát Tường....

Nổ súng phá điểm đánh bạc lớn, thu giữ trên 100 triệu đồng

Tin tức từ Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết đơn vị này vừa phối hợp phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá tụ điểm đánh bạc ăn tiền lớn, bắt giữ 33 đối tượng, thu giữ trên 100 triệu đồng tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang.

Theo đó, vào lúc 9h ngày 10-9, các trinh sát hình sự PC45 phối hợp với lực lượng công an huyện Cái Bè ập vào nổ súng bắt quả tang 33 người đang đánh bạc ăn tiền tại một khu đất trống của anh Trần Trung Hiếu (ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè). Thu giữ tại chỗ 3 con gà đá, 6 cặp cựa, 13 cuộn băng keo, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 20 xe gắn máy các loại, 32 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Hiện PC45 đang phối hợp với công an huyện Cái Bè tiếp tục làm việc với các đối tượng, điều tra mở rộng vụ việc.

 Giả danh thiếu tá quân đội để lừa chạy việc, chạy án

Tin nhanh pháp luật ngày 11/09: Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Đình Vi (SN 1989, ngụ thôn Tú Bình, xã Tam Vinh, Tam Kỳ, Quảng Nam) để làm rõ hành vi giả danh thiếu tá Quân đội để lừa chạy việc, chạy án, chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin.

Tin tức pháp luật ngày 11/09: Nổ súng phá điểm đánh bạc lớn, thu giữ trên 100 triệu đồng

Thiếu tá “dỏm” Nguyễn Đình Vi tại cơ quan chức năng

Theo đó, vào lúc 15h30 ngày 7/9/2015, trong lúc Vi hẹn người có nhu cầu chạy án đến quán cà phê An Hà (đường Hùng Vương, Tam Kỳ) để giao dịch, nhận tiền thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Tuyên y án sơ thẩm đối với cựu giám đốc TMV Cát Tường

Tin xét xử: Đúng 8h15 ngày 11/9, cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường- Nguyễn Mạnh Tường và đồng phạm Đào Quang Khánh, được dẫn giải tới phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 5/12/ 2014, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, 5 năm tù tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 19 năm tù giam. Cấm hành nghề 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Tin tức pháp luật ngày 11/09: Nổ súng phá điểm đánh bạc lớn, thu giữ trên 100 triệu đồng

Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại phiên xét xử

Bị cáo Đào Quang Khánh (bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường) lĩnh mức án 24 tháng tù về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, 9 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 33 tháng tù.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Mạnh Tường và đã tuyên y án sơ thẩm.

Bắt 2 đối tượng 9X thực hiện trót lọt 20 vụ trộm xe máy

Tin an ninh: Chiều 10/9, Thượng tá Nguyễn Văn Tương - Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Văn Huấn và Phan Văn Thắng, cùng sinh năm 1995, ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền ăn chơi, đánh điện tử, vào buổi trưa và tối, các đối tượng đi từ nhà xuống thị trấn Hương Khê rồi bắt xe buýt xuống TP Hà Tĩnh, sau đó đi bộ khắp các trục đường nhòm ngó, phát hiện người dân để xe máy khuất tầm nhìn, không khóa càng thì tiếp cận và dùng vam phá khóa lấy xe.

Được biết, từ đầu năm lại nay, Đinh Văn Huấn thực hiện trót lọt 12 vụ, Phan Văn Thắng thực hiện trót lọt 8 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà.

Nghi can gây ra 2 vụ án mạng đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm giữ Nguyễn Quang Phương (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, có 3 tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, “cướp giật tài sản”, “cướp tài sản”) do liên quan đến 2 vụ án gây chết người.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 26.11.2014, ông Khổng Trường Sơn (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên QL13 (từ hướng vòng xoay Hàng Xanh về Bến xe Miền Đông); khi rẽ vào hẻm số 10 QL13 thì va quệt với xe của Phương, hai bên cự cãi dẫn đến ẩu đả nhưng được người dân can ngăn.

Tuy nhiên sau đó Phương chặn đường đâm chết ông Sơn rồi bỏ trốn. Trong lúc cơ quan công an truy xét thì ngày 4.3.2015 Phương thuê xe Lexus lái gây tai nạn liên tiếp tại khu vực Q.10 làm 1 người chết, 2 người bị thương rồi bỏ trốn.

Được sự vận động của gia đình,  đến chiều 7/9, nghi can đã đến cơ quan công an đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 11/09: Nổ súng phá điểm đánh bạc lớn, thu giữ trên 100 triệu đồng