Tin tức pháp luật ngày 10/1: Hai phụ nữ giả danh nhà sư quyên góp tiền đúc tượng Phật

T.P(TH)| 10/01/2016 21:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 10/1 gồm những thông tin đáng chú ý: Hai phụ nữ giả danh nhà sư quyên góp tiền đúc tượng Phật; Bắt giữ nghi can giết người sau 3 giờ gây án; Gần 800kg mỡ bẩn tuồn vào chợ công nhân…

Hai phụ nữ giả danh nhà sư quyên góp tiền đúc tượng Phật

Tin tức pháp luật ngày 10/1: Hai phụ nữ giả danh nhà sư quyên góp tiền đúc tượng Phật

Hai đối tượng Quỳnh và Thành

Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hai phụ nữ giả danh nhà sư đi chiếm đoạt tiền của người dân.

Hai đối tượng được xác định là Võ Thị Quỳnh (SN 1982, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ,  Nghệ An) và Trần Kim Thành (SN 1980, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Theo cơ quan công an, Quỳnh và Thành đã giả danh nhà sư đi làm từ thiện nhưng thực chất là lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng của một người dân bán quần áo tại khu tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa vào sáng ngày 7/1.

Bắt giữ nghi can giết người sau 3 giờ gây án

Tin tức trên báo CAND, ngày 10/1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Đào Văn Quyết (23 tuổi), trú tại thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, Quyết là nghi phạm đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn Văn Thái (35 tuổi), trú tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường vào chiều ngày 7/1. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc uống bia.

Gần 800kg mỡ bẩn tuồn vào chợ công nhân

Chiều 10-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã đưa gần 800kg mỡ bẩn đi tiêu huỷ theo quy định.

Trước đó, sáng 8/1, lực lượng chức năng phát hiện xe ba gác do tài xế Lương Hoàng Nghĩa (26 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT 745, đoạn qua phường Bình Nhâm, (thị xã Thuận An, Bình Dương) chở gần 800kg mỡ động vật. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện số mỡ động vật trên không có chứng nhận kiểm dịch, quá trình vận chuyển đi tiêu thụ hàng không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

9x vận chuyển 20kg pháo từ Trung Quốc vào Việt Nam

Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh đang tạm giữ  Lê Công Ngân (SN 1993, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để làm xử lý về hành vi vận chuyển pháo lậu.

Chiều ngày 9/1, lực lượng chức năng phát hiện Ngân đang vận chuyển 1 thùng cát tông bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn.  Sau khi kiểm tra, phát hiện trong thùng có 40 quả pháo do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 20 kg. Tại cơ quan điều tra, Ngân khai nhận đã mua số pháo trên ở khu vực biên giới Trung Quốc tiếp giáp với huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh để đem về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Phá cửa xe ô tô Innova trộm tài sản

Khoảng 3h ngày 10/1, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1, TP HCM tuần tra đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão, thì bắt quả tang Nguyễn Phước Đạt (25 tuổi, ngụ Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4) đang phá cửa xe một chiếc ô tô Innova dừng bên lề đường trộm cắp chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy rồi bỏ chạy

Tổ công tác lập tức truy đuổi hơn 7 km thì khống chế được Đạt. Tại CQĐT, Đạt khai nhận đã nhiều lần dạo quanh các tuyến đường, áp sát các xe ô tô dừng đậu không người trông coi mở cửa trộm tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật ngày 10/1: Hai phụ nữ giả danh nhà sư quyên góp tiền đúc tượng Phật