Tin tức an ninh – trật tự nổi bật nhất trong tuần từ 5-11/1/2015

Hoài Đan| 12/01/2015 07:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy bị Interpol truy nã suốt 10 năm; Bắt giam 2 'cháu' của 'ông chú Viettel; Dùng thuốc diệt cỏ hạ độc tình địch… là những tin tức an ninh – trật tự nổi bật nhất trong tuần qua.

- Ngày 11/1, thông tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa công bố kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bệnh viện Đa khoa huyện U Minh (Cà Mau) và đã phát hiện ông Đỗ Minh Thắng (Giám đốc Bệnh viện) bỏ túi riêng số tiền 10.000 USD từ năm 2008 đến nay. Ngoài ra, Bệnh viện này còn chi tiền sửa xe cấp cứu cao hơn giá thẩm định; thanh toán thừa khối lượng thực tế tiền sửa chữa các khoa, phòng; trong giai đoạn năm  2012 – 2013, bệnh viện này đã mất cân đối trên 3 tỉ đồng.

- Ngày 10/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào lúc 12 giờ ngày 9/1, tại km 47 Quốc lộ 48 thuộc địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp (Nghệ An), tổ công tác của Phòng CSĐT về trật tự xã hội đã phối hợp với Đội CSGT 1 - 48 Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ chiếc xe tải mang BKS 37C - 08715 do tài xế Nguyễn Thanh Bình (SN 1960) trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa điều khiển khi anh này đang chuyển trái phép 1.500kg thuốc nổ.

Tin tức an ninh – trật tự nổi bật nhất trong tuần từ 5-11/1/2015

 Tài xế Nguyễn Thanh Bình cùng tang vật tại cơ quan chức năng

- Sáng nay 10/1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã xác định tin báo bị cướp 690 triệu đồng của Trương Văn Út (35 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là giả. Theo đó, Út đã lấy số tiền 690 triệu đồng của người thím dâu đưa cho y đi mua lúa để sang Campuchia cờ bạc dẫn đến thua sạch túi. Để hợp thức hóa, Út về Cà Mau báo tin mình bị cướp hành hung lấy đi số tiền nói trên.

- Vào hồi hơn 23 giờ ngày 9/1, tại tiểu khu Chiềng Đi, (Mộc Châu, Sơn La), lực lượng Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) đã bắt giữ Nông Văn Điệp (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khi đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh heroin trên xe khách mang biển số 28H - 6556 chạy hướng Sơn La - Hà Nội. Nông Văn Điệp khai nhận, được thuê để vận chuyển số ma túy trên từ Sơn La về Hà Nội với số tiền 20 triệu đồng.

- Khi đang kiểm soát hành khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), lực lượng kiểm soát Bộ đội biên phòng đã phát hiện đối tượng Vladimir Shperling (SN 1983), quốc tịch Nga cất giấu trong tư trang cá nhân 2,3kg lá cần sa ép khô. Qua kiểm tra thông tin tại cửa khẩu, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Vladimir Shperling đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy hơn 10 năm nay. 

Tin tức an ninh – trật tự nổi bật nhất trong tuần từ 5-11/1/2015

Đối tượng Vladimir Shperling đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế

- Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 6/1, tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) xảy ra một vụ án mạn đau lòng. Nạn nhân là cháu Phù Văn C. (5 tuổi) bị bố ruột là Phù Minh Tuấn (SN 1984) dùng dao truy sát, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.  

- Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận có “ông chú Viettel”.Các đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Anh (23 tuổi, ngụ tại H.Vị Xuyên, Hà Giang) và Đỗ Văn Dũng (20 tuổi, ngụ tại H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) ở trong 2 vụ án khác nhau nhưng có cùng phương thức là dùng internet để lừa đảo. Theo thống kê, “ông chú Viettel” là phương thức lừa đảo phổ biến nhất trên mạng xã hội năm 2014.

- Trưa ngày 8/1, một nhóm thanh niên 6 người rủ nhau vào quán karaoke hát và đến chiều chủ quan phát hiện 1 người tử vong và 5 người khác bất tỉnh không rõ nguyên nhân. Sự việc xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương điều tra làm rõ.

- Vào lúc 20 giờ 50 tối 7/1, một nam thanh niên đã nã đạn vào đám đông tại khu vực cầu La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội), sau đó bỏ chạy và đã bị lực lượng chức năng bắt tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, đối tượng trên là Đào Trọng Đức, sinh năm 1978, ở ngõ 6 Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội). Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tin tức an ninh – trật tự nổi bật nhất trong tuần từ 5-11/1/2015

Đối tượng Đào Trọng Đức

- Khoảng 4 giờ ngày 7/1, Đội Quản lý thị trường số 13 - Chi Cục QLTT Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Đống Đa, Hà Nội, Đội cảnh sát kinh tế kiểm tra hành chính đối với xe khách 45 chỗ Ka Long, do Giáp Mạnh Hùng (42 tuổi, ở Quảng Ninh) điều kiển chạy tuyến Móng Cái - Mỹ Đình, phát hiện 500 chiếc điện thoại chưa xác định nguồn gốc xuất xứ và hàng trăm chiếc quần bò nhãn mác nước ngoài được giấu trong thùng cotton.

- Ngày 7/1, đại diện Công an TP. Hải Dương cho biết, đang tạm giữ Lê Đại Nghĩa (SN 1988, Hưng Yên) để điều tra điều tra hành vi “Giết người”. Trước đó, Nghĩa và chị Lan (mẹ cháu bé) chung sống với nhau như vợ chồng, chị Lan có một con riêng. Vào 7 giờ sáng 6/1, Nghĩa ở phòng trọ của chị Lan, thấy con chị Lan là cháu Hiếu quấy khóc, Nghĩa dỗ dành nhưng cháu không nín nên đã tát cháu Hiếu hai cái. Thấy Hiếu vẫn khóc, Nghĩa dùng tay bóp cổ cháu bé đến chết. Phát hiện cháu bé đã chết, Nghĩa cho xác vào bao tải, dùng dây điện buộc lại rồi giấu vào gầm giường sau đó mang ra sông Hồng phi tang.

- Chiều ngày 7/1, Công an huyên Quốc Oai, Hà Nội cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989, ở khu Lâm Lý, thị trấn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Giết người”. Thấy bạn gái của có quan hệ tình cảm với Sơn. Biết chuyện, Dũng nhiều lần xích mích với Sơn. Đến tháng 9 năm 2014, Dũng bị công ty đuổi việc vì đánh nhau trong giờ làm việc. Ấm ức vì việc bị “cướp” bạn gái, tối 22/12/2014, Dũng đã bí mật đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của công ty nhằm hạ độc tình địch.

Tin tức an ninh – trật tự nổi bật nhất trong tuần từ 5-11/1/2015

Dũng thực nghiệm lại hiện trường

- Vào lúc 8h sáng ngày 6/1, khi đang tuần tra trên QL1A tại Km 643, đọan đi qua địa phận xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Lực lương CSGT đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 6276 có dấu hiệu vi phạm TTATGT, cụ thể chở hàng làm lệch xe. Lập tức, các chiến sỹ cảnh sát đã cho dừng xe kiểm tra và phát hiện, xe có chở trên 1000 loại hàng hóa, mang nhãn hiệu nước ngoài, không có giấy tờ, nguồn gốc hợp pháp như: Áo, quần, thắt lưng, ví da....

- Khoảng 1 giờ 30 ngày 5/1, tại tỉnh lộ 830, thuốc ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An), lực lượng Công an huyện Đức Hòa (Long An) phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát số 54M-3384 chạy theo về hướng từ huyện Đức Hòa về huyện Bến Lức (tỉnh Long An) có biểu hiện nghi vấn.Tiến hành kiểm tra, trên chiếc xe ô tô tải chở khoảng 1.260 cây thuốc lá lậu hiệu Hero, 420 cây thuốc hiệu Jet và 420 cây thuốc hiệu Coff.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh – trật tự nổi bật nhất trong tuần từ 5-11/1/2015