Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 4/10

TP(TH)| 04/10/2016 19:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 4/10 gồm những thông tin đáng chú ý: Bắt nhóm cướp giật lấy tiền chơi game online; Làm giả con dấu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; Trồng 348 cây cần sa để “nuôi gà”…

Làm giả con dấu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Ngày 4-10, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt giữ Hoàng Việt Hoa, trú tại khu 5, phường Hà Lầm và Lê Thu Hà, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, tại cửa hàng photocopy tin học Việt Hoa ở tổ 1, khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long do Đào Thị Tuyên làm chủ, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hạ Long đã bắt quả tang Hoa (Hoa là chồng Tuyên) đang có hành vi bán 1 chứng chỉ ngoại ngữ và 1 chứng chỉ tin học mang tên Nguyễn Văn Bình cho Nguyễn Văn Bình, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long với giá 500.000đồng.

Điều tra mở rộng, Công an TP Hạ Long bắt khẩn cấp Lê Thu Hà về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Khám xét nơi ở của Hà, thu giữ 1 số tài liệu liên quan…

Trồng 348 cây cần sa để “nuôi gà”

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày  4/10

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều cây cần sa tại vườn nhà dân

Ngày 4-10, Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) phát hiện trên mảnh đất vườn diện tích khoảng 750m² của một nông dân ở xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh trồng 348 cây cần sa đang phát triển tươi tốt, có chiều cao từ 0,7 đến 1,5m; tổng trọng lượng cần sa tươi là 105kg.

Người trồng cây cần sa này là ông Đoàn Văn Sinh (47 tuổi, ngụ ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Bước đầu ông Sinh thừa nhận, số cần sa trên do ông trồng cách nay khoảng 03 tháng, nguồn gốc giống cần sa do một người đàn ông ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang cho ông trong một dịp đi chơi ở núi Sam và mục đích trồng số cần sa này là để nuôi gà. Công an huyện Cầu Kè tiến hành thu gom và tiêu hủy toàn bộ số cần sa nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt nhân viên phá két trong sân bay Đà Nẵng

Ngày 10/4, trao đổi với VnExpress, ông Hà Hữu Hoàng (Phó giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã bàn giao Nguyễn Hồng Sơn (35 tuổi, nhân viên lái xe Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) cho cơ quan công an để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày (2/10), Sơn mang máy cắt, xà beng đột nhập phòng kế toán nhà điều hành Cảng hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng, rồi phá két. Khi trời sáng rõ, Sơn vội rút lui dù chưa lấy được tiền. Ngày 3/10, Sơn vừa đột nhập theo đường cũ thì bị lực lượng khống chế, bắt giữ.

​Bắt nhóm cướp giật lấy tiền chơi game online

Tin tức trên báo Tuổi trẻ,  Công an TP Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng Đường Minh Tiến (25 tuổi, trú Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình), Đỗ Phi (19 tuổi) và Nguyễn Văn Long (26 tuổi, cùng trú đường Đào Tấn, P.Phước Vĩnh, TP Huế) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, từ đầu tháng 9-2016 đến nay, trên địa bàn TP Huế và các huyện, thị xã lân cận xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Sau thời gian truy xét, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã làm rõ các đối tượng này liên tục thực hiện trót lọt tám vụ cướp giật túi xách, dây chuyền và điện thoại.

Khi bị bắt, các đối tượng khai nhận tài sản cướp giật được đưa đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, chơi game online và đánh bạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 4/10