Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 26/12

TP(TH)| 26/12/2016 19:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 26/12 gồm những thông tin đáng chú ý: Đối tượng đạp tung cửa nhà vệ sinh giết người ra đầu thú; Phát hiện lô iPhone 6, Samsung không rõ nguồn gốc; Bắt nhóm đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ cướp táo tợn…

Đối tượng đạp tung cửa nhà vệ sinh giết người ra đầu thú

Ngày 26-12, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đối tượng Phạm Minh Nhật (27 tuổi), ngụ tại thôn Đông La 2, xã Lộc Đức (Bảo Lâm) đã tới cơ quan Công an đầu thú sau 10 ngày gây án rồi bỏ trốn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy bắt nghi can Hà Chí Nông (27 tuổi) là đồng phạm trong vụ án.

Trước đó, tối ngày 13-12 , do có mâu thuẫn từ trước nên Hà Chí Nông cùng Phạm Minh Nhật đã cầm dao đi tìm anh Nguyễn Công Minh (26 tuổi), ngụ xã Lộc Đức để trả thù. Khi thấy anh Minh đang chơi bida cùng nhóm bạn tại thôn Đông La 1, xã Lộc Đức, Nhật và Nông xông tới dùng dao truy sát. Anh Minh tháo chạy vào nhà vệ sinh cố thủ nhưng vẫn bị Nông đuổi theo đạp tung cánh cửa, dùng dao chém hai nhát vào cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Phát hiện lô iPhone 6, Samsung không rõ nguồn gốc

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 26/12

Nhiều điện thoại iPhone 6 không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Ngày 26-12, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ khoảng 20 thùng hàng bao gồm các loại điện thoại, linh kiện, phụ kiện không có hóa đơn chứng từ tại cửa hàng điện thoại “di động thông minh” số 55 đường 3/2, phường Xuân Khánh.

Cửa hàng này do Nguyễn Thanh Duy (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang làm chủ). Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại điện thoại: iPhone 6, 6 plus, Samsung, Oppo, Vivo... cùng các linh kiện, phụ kiện. Ước tính tổng giá trị hàng hóa lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt nhóm đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ cướp táo tợn

Chiều 26-12, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Đỗ Văn Bảo (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Phạm Thanh Tâm (17 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Lê Văn Quân (16 tuổi, ngụ Hậu Giang), Nguyễn Văn Lên (16 tuổi, ngụ An Giang), Danh Thành Nuôi (21 tuổi) và Nguyễn Minh Kha (21 tuổi cùng ngụ tại Cà Mau) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 21-12, tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, các đối tượng dùng kéo khống chế, dọa giết anh Vòng Minh Tuấn (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) cướp 30.000đ, 3 USD và điện thoại di động.

Chưa dừng lại, nhóm này còn khống chế Tuấn cầm cố xe máy của nạn nhân chiếm đoạt 1.000.000đ. Đến 23h30’ cùng ngày, tại đường N1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, cả nhóm tiếp tục khống chế anh Nông Phi Hùng (25 tuổi, ngụ Bình Phước) cướp 900.000đ, đồng hồ đeo tay, dây chuyền và xe máy BKS 93M1-190.04 rồi tẩu thoát.

Tạm giữ hình sự 14 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Ngày 26-12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 14 trong số 23 đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Thu giữ tại chỗ hơn 21 triệu đồng, một bát, một đĩa, 4 quân vị, 14 điện thoại…

Trong vụ án này, đối tượng tổ chức đánh bạc là Lại Ngọc Lan (trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), đã từng có tiền án về tội "tổ chức đánh bạc".

Tại cơ quan Công an, Lại Ngọc Lan khai nhận, trước đó, ngày 20-12, để kiếm tiền phế của các đối tượng tham gia đánh bạc, Lan đã cấu kết với Nguyễn Xuân Dũng (trú tại Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Phạm Văn Thắng (trú tại Trực Đạo, Trực Ninh, tỉnh Nam Định), đối tượng xóc cái và thống nhất thu thuế các đối tượng tham gia đánh bạc là 500 nghìn đồng/1 người/ 1 ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 26/12