Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 22/11

TP(TH)| 22/11/2016 18:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 22/11 gồm những thông tin đáng chú ý: Bắt giữ đối tượng chuyên trộm điện thoại; Giả bị casino khống chế để lừa cha đưa tiền chuộc; Xóa sổ đường dây lừa đảo xin việc khiến hàng trăm người mất của...

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm điện thoại

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 22/11

Đối tượng Phạm Thành Sơn

Ngày 22-11, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thành Sơn (tên gọi khác Phạm Thành Liêm, 50 tuổi, ngụ phường 15, quận 10, TP HCM; đang tạm trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là đối tượng đã thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm điện thoại di động trên địa bàn thành phố với số tiền hàng chục triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai mỗi ngày y đón xe buýt từ Cần Thơ đến Vĩnh Long, Sa Đéc, đảo quanh các cửa hàng điện thoại, lợi dụng người dân đến giao dịch hoặc nhân viên, người bán hàng để tài sản sơ hở thì ra tay lấy trộm, sau đó đón xe buýt về Cần Thơ bán lấy tiền tiêu xài.

Xóa sổ đường dây lừa đảo xin việc khiến hàng trăm người mất của

Ngày 20-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau một thời gian điều tra đã khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng  Nguyễn Văn Tiết (64 tuổi), cán bộ nghỉ hưu, trú tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn cầm đầu, cùng với đồng phạm Nguyễn Hoàng Khôi (68 tuổi), cán bộ nghỉ hưu và Lâm Páo (64 tuổi), có 1 tiền án, cùng trú tại phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang.

Qua tài liệu của Cơ quan điều tra, Tiết, Páo và Khôi có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thường xuyên qua lại với nhau. Từ năm 2012, các đối tượng đã câu kết, lên kế hoạch lừa đảo xin việc.

Lợi dụng sự cả tin của nhiều người, dù không có bất kỳ mối quan hệ nào nhưng các đối tượng đã rêu rao, khoe “mẽ” mình có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều người, có thể xin cho những đã học xong các trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp vào làm việc tại các cơ quan của Nhà nước tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận với số tiền chi phí xin việc từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

​Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 69 bánh heroin

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An chiều 22-11 cho biết đã phối hợp Cục Phòng chống ma túy tội phạm Bộ Tư lệnh biên phòng và Công an tỉnh Xiengkhuang (Lào) bắt giữ 4 người quốc tịch Thái Lan và Lào đang vận chuyển 69 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bốn người bị bắt là Chiramet (32 tuổi), Chaikitkun (34 tuổi) Saesong Tho (43 tuổi), cùng mang quốc tịch Thái Lan và Nuxong (22 tuổi) ngụ tỉnh Phongsaly (Lào).

Theo đó, lúc 19g30, tổ công tác ban chuyên án 056AV bắt quả tang 4 người này cùng 69 bánh heroin (trọng lượng hơn 30kg), 2 xe ôtô bán tải và nhiều tài liệu liên quan khác. Hiện lực lượng chức năng Việt Nam đã bàn giao tang vật và những người này cho Công an tỉnh Xiengkhuang (Lào).

Giả bị casino "cầm mạng" để lừa cha đưa tiền chuộc

Ngày 22-11, Công an huyện Bến Lức, Long An đã hoàn tất điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố Võ Thành Đạt (18 tuổi), Phạm Văn Hiếu (23 tuổi), Huỳnh Văn Nhịn (30 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh, Bến Lức, Long An) và Trần Văn Mổ (38 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó tháng 3-2016, Đạt hỏi mượn tiền Hiếu. Hiếu cũng không có tiền nên bàn với Đạt dựng chuyện Đạt bị "cầm mạng" tại casino ở Campuchia để lừa ông Võ Chí Linh, cha của Đạt, đưa tiền chuộc mạng rồi chiếm số tiền này. Để thực hiện kế hoạch, Hiếu rủ thêm Nhịn - người có quan hệ với nhiều đối tượng thường xuyên đi casino đánh bạc, tham gia.

Đến tháng 4-2016, cả ba đi cầm xe máy của Hiếu lấy 9 triệu đồng làm chi phí lên cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Sau đó nhờ Mổ dẫn sang Campuchia thực hiện việc lừa ông Linh, nếu thành công, Mổ sẽ được 12 triệu đồng. Sau khi dẫn Hiếu, Nhịn, Đạt sang Campuchia theo đường tiểu ngạch, Mổ mua sim điện thoại Campuchia gọi cho ông Linh nói dối Đạt qua casino đánh bạc thua hết tiền và cầm mạng 60 triệu đồng, yêu cầu ông Linh đem tiền qua Campuchia chuộc mạng...

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 22/11