Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 17/1

TP(TH)| 17/01/2017 17:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 17/1 gồm những thông tin đáng chú ý: 3 đối tượng làm giả con dấu lừa đảo nhiều tỉ đồng; Bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi giết người; Bắt thêm đồng phạm của nữ quái gây mê cướp tài sản…

3 đối tượng làm giả con dấu lừa đảo nhiều tỉ đồng

Ngày 17-1, Cơ quan điều tra, VKSNDTC đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đắc Tuyên (trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phùng Tuấn Anh (trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Phùng Viết Đông (trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Theo tài liệu tố tụng, tháng 4-2015, Tuyên, Tuấn Anh và Đông bàn bạc, phân công nhau sang Campuchia mua xe ô tô Lexus RX350 trị giá gần 2 tỷ đồng, rồi sử dụng các loại giấy tờ xe giả như giấy kiểm định, tem kiểm định, đăng ký xe… để quá cảnh qua cửa khẩu Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nhưng đã bị lực lượng chức năng huyện Tân Biên phát hiện, bắt giữ.

Sau vài ngày tạm giữ, cơ quan chức năng huyện Tân Biên đã trả tự do cho 3 đối tượng trên  cùng một số tài liệu và con dấu giả, còn chiếc xe ô tô tang vật thì tịch thu. Các đối tượng này sau đó đã tiếp tục sử dụng tài liệu và con dấu giả để lừa đảo nhiều tỷ đồng của ngân hàng và công dân. Nhận thấy việc cơ quan chức năng huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh không xem xét trách nhiệm hình sự của 3 đối tượng trong vụ việc trên có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra VKSNDTC đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại các cơ quan tư pháp huyện Tân Biên để điều tra làm rõ việc bỏ lọt hành vi "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu…" của nhóm đối tượng trên.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi giết người

Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 17/1

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Chiều ngày 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi giết người gồm: Nguyễn Thành Nhân, 21 tuổi, Võ Văn Tùng 22 tuổi, Nguyễn Song Tuấn, 21 tuổi, cùng trú xã Tân Sơn, Tp.Pleiku, Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 9-9-2016, do mâu thuẫn cá nhân với anh Phạm Công Tín (32 tuổi, trú cùng xã Tân Sơn), đối tượng Phạm Thái Long, 34 tuổi, đã lôi kéo 3 đối tượng trên cùng Bùi Văn An, 21 tuổi và Siu Thanh, 22 tuổi mang theo hung khí, phục chặn đánh Tín.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi phát hiện anh Tín điều khiển xe máy về gần đến nhà, các đối tượng lao vào tấn công. Hậu quả, anh Tín tử vong tại chỗ. Qua công tác điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phạm Thái Long. Đấu tranh, khai thác, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng trên. Đối tượng Bùi Văn An sau khi được chính quyền và gia đình vận động đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện đối tượng Siu Thanh vẫn đang lẩn trốn.

Bắt thêm đồng phạm của nữ quái gây mê cướp tài sản

Ngày 17-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt tạm giam Trần Đông Hiệp (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Long Mỹ cũng bắt tạm giam đồng phạm của Hiệp là Nguyễn Hữu Thương (55 tuổi, ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về cùng hành vi.

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 7-2016, Trần Đông Hiệp được Nguyễn Hữu Thương gợi ý tìm đại gia có đeo nhiều vàng lấy số điện thoại để Thương đưa cho Trần Thị Mái Em (36 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang) "đưa vào tròng", nếu lấy được tài sản thì sẽ chia cho Hiệp. Sau vài ngày, từ số điện thoại Hiệp cung cấp, Mái Em chủ động liên lạc rủ một người đàn ông ngụ cùng ấp với Hiệp vào nhà trọ ở huyện Long Mỹ, đánh thuốc mê cướp được một sợi dây chuyền vàng 18K nặng hơn 1 lượng. Sau đó, Mái Em trả công cho Hiệp và Thương mỗi người 2 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, Mái Em còn gây ra  hơn chục vụ cướp tài sản tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và bị Công an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang bắt giữ vào tháng 9-2016. Ba tháng sau, Công an huyện Long Mỹ cũng bắt được Nguyễn Hữu Thương khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Đóng giả phụ huynh vào trường học tháo hoa tai bé gái

Tin nhanh trên báo Vnexpress, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đang tạm giữ Đặng Thị Thu Trang  (37 tuổi, trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Trang lẻn vào trường tiểu học trên địa bàn, lừa tháo một chiếc hoa tai bằng vàng tây của bé gái lớp 3 tại hành lang trong giờ ra chơi. Khi vào lớp, nữ sinh phát hiện mất trang sức đã báo với giáo viên. Thầy giáo Bùi Chiến Thắng vội chạy ra cổng trường giữ Trang lại, giao cơ quan công an cùng tang vật.

Ngày 16/1, Công an quận Ngô Quyền cho biết do giá trị tài sản khoảng 700.000 đồng, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự về hành vi trộm cắp nên sau hai ngày bị tạm giữ, Trang đã được cho về. Tuy nhiên, những vụ việc khác bị tình nghi liên quan đến người phụ nữ này đang tiếp tục được xác minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức an ninh hình sự nóng nhất ngày 17/1