Tiêu hủy hơn nửa tạ nầm lợn nhập lậu

Hà Linh| 11/02/2015 08:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đào Đức Anh khai nhận là chủ số nầm nhập lậu trên. Đức Anh mua gần khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, với tổng trọng lượng 520 kg.

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 9/02/2015, tại ngõ 4, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng PC 46, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt một xe tải biển kiểm soát 89C – 04055 do đối tượng Đào Đức Anh sinh năm 1989 điều khiển. Trên xe chở 8 thùng xốp, bên trong chứa nầm lợn đã bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy.

Tiêu hủy hơn nửa tạ nầm lợn nhập lậu

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đào Đức Anh khai nhận là chủ số nầm nhập lậu trên, được Đức Anh mua gần khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, với tổng trọng lượng 520 kg, khi đang trên đường từ Lộc Bình ra đến thành phố Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 10/2/2015, tại khu tạm giữ và tiêu hủy gia cầm nhập lậu xã Hợp Thành huyện Cao Lộc, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tiêu hủy 520 kg nầm lợn nhập lậu, không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêu hủy hơn nửa tạ nầm lợn nhập lậu