Thu giữ nhiều súng cồn, súng kíp có tính sát thương cao

Thanh Phương| 07/01/2015 20:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ công an huyện Ngọc Lặc cho biết, cơ quan này đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các loại súng cồn, súng kíp, đồ chơi nguy hiểm.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, từ đầu tháng 12/2014 đến nay, Công an huyện Ngọc Lặc đã thu giữ 52 khẩu súng cồn tự chế và nhiều loại đồ chơi nguy hiểm…

Thu giữ nhiều súng cồn, súng kíp có tính sát thương cao

Cơ quan công an thu giữ nhiều súng cồn, súng kíp tự chế

Theo khảo sát, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc xuất hiện tình trạng người dân tự chế tạo và sử dụng các loại súng bắn hơi cồn để săn bắn.

Ngay sau khi loại súng này xuất hiện trên địa bàn, Công an Ngọc Lặc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không chế tạo, sử dụng loại súng tự chế này, đồng thời triển khai lực lượng tuần tra, kiểm tra phát hiện thu giữ 52 khẩu súng cồn tự chế và hàng nghìn viên bi các loại…

Mặt khác, Công an huyện đã vận động nhân dân giao nộp nhiều loại đồ chơi nguy hiểm.

Trước đó, công an các huyện Bá Thước, Quảng Xương, Như Xuân... cũng đã thu giữ hàng trăm khẩu súng cồn tự chế, súng kíp có tính sát thương cao gây nguy hiểm đối với tính mạng người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu giữ nhiều súng cồn, súng kíp có tính sát thương cao