Thông tin "sốc" về vụ án người phụ nữ bị đâm 37 nhát dao

An An| 02/10/2017 20:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại huyện Cầu Ngang. Một trong số 2 nghi phạm gọi nạn nhân là ngoại.

Đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ là Nguyễn Quốc Tài (sinh ngày 14/11/2001, nguyên quán tỉnh Trà Vinh, tạm trú ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Một đối tượng khác là Nguyễn Thị Thu Nhi (sinh ngày 6/3/2004, nguyên quán xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) được cho tại ngoại do chưa đủ 14 tuổi để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Thông tin

Hai đối tượng Nhi và Tài

Trước đó vào ngày 30/9, Công an tỉnh Trà Vinh nhận được thông tin vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Mỹ Thập (xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Nạn nhân là bà Trần Thị Sở Vân (59 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên). Bà Vân sống cùng người con 17 tuổi bị thiểu năng từ nhỏ.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Công an xác định nạn nhân Vân bị đâm 37 nhát dao trên người, hiện trường có dấu hiệu của vụ giết người, cướp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 1/10, Công an Trà Vinh đã xác định được hai đối tượng là Nguyễn Quốc Tài và Nguyễn Thị Thu Nhi.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận quen và nảy sinh tình cảm với Nhi qua mạng xã hội được khoảng 2 năm. Cách đây khoảng 10 ngày Tài về huyện Cầu Ngang chơi ở nhà ngoại và rủ Nhi đi cùng. Sau đó Nhi rủ Tài về nhà ngoại của Nhi chơi (Nhi gọi bà Vân là ngoại).

Ngày 28/9, cả 2 định về lại Bình Phước nhưng không có tiền nên lên kế hoạch giết bà Vân cướp đôi bông tai làm lộ phí. Khi đến nhà bà Vân, Nhi đứng ngoài còn Tài vào nhà đâm bà Vân nhiều nhát và cướp đôi bông tai của nạn nhân đem bán với số tiền 860.000 đồng. Khi 2 đối tượng đang định trốn về Bình Phước thì bị Công an bắt giữ.

Nội vụ đang được Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin "sốc" về vụ án người phụ nữ bị đâm 37 nhát dao