Thoát chết sau hơn 20 nhát dao của chồng

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì mỗi lần say rượu về bị vợ trói vào gốc cột nên anh chồng đã lập mưu giết vợ. Nhưng may thay, người vợ đã sống sót một cách kỳ lạ sau hơn 20 nhát dao oan nghiệt của chồng.


Hoàng Văn Độ và Vi Thị Yên ở thôn Khâm Phường, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn kết hôn từ năm 1986 và có hai con trai. Hàng ngày, Độ thường xuyên uống rượu say xỉn rồi chửi mắng vợ con. Năm 2007, một lần đi uống rượu say về, Độ đuổi vợ con ra khỏi nhà trong đêm tối không cho ngủ. Bực quá nên chị Yên cùng hai con lấy dây thừng trói Độ lại. Từ đó, Hoàng Văn Độ đã nung nấu ý định giết vợ để trả thù.


Vào một đêm cuối năm 2010, Độ sang nhà em trai ruột ở cạnh nhà để xem tivi, chị Yên cũng đang ở đó. Một lúc sau, chị Yên đứng lên đi về, Độ cũng về theo. Lúc này, hai con đều đi vắng, vợ chồng Độ có cãi nhau lời qua tiếng lại rồi chị Yên lên giường đi ngủ. Đang cơn điên tiết, Độ chạy ngay xuống bếp lấy hai con dao dùng để thái chuối đi vào phòng vợ đang nằm nhằm đầu chị Yên chém tới tấp.

Bị chém bất ngờ, chị Yên vùng dậy chạy ra khỏi phòng và kêu cứu. Cứ thế Độ cầm hai con dao đuổi theo chém liên tiếp vào đầu, vào vai vợ. Khi chị Yên chạy đến gần chuồng trâu nhà anh Hoàng Văn Chí (là hàng xóm cách đó 50m), Độ vẫn đuổi theo chém làm chị ngã xuống đường, hắn cầm dao chém thêm mấy nhát nữa. Thấy chị Yên nằm bất động tưởng đã chết nên Độ đã vứt hai con dao lại rồi chạy lên đồi sau nhà trốn và ngủ qua đêm tại đó. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến và đưa chị Yên đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.


Chị Yên bị vỡ xương sọ vùng đỉnh trái và nhiều vết thương trên khắp thân thể, đầu lưng, tay chân của chị. Kết quả giám định pháp y cho thấy chị bị tổn hại 32% sức khỏe. Vừa qua, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Độ 12 năm tù.


M. Thoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thoát chết sau hơn 20 nhát dao của chồng