Thiếu niên 17 tuổi đâm chết "tình địch" vì ghen tuông

Phúc Thái| 13/03/2019 11:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ghen tuông vì bạn gái là nhân viên dịch vụ của quán karaoke nhắn tin tình cảm với người khác, Thái hẹn "tình địch" gặp mặt rồi rút dao đâm chết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ngày 13/3 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Thái, 17 tuổi, trú tại xã Lộc An, TP Nam Định về tội giết người

Thiếu niên 17 tuổi đâm chết

Phạm Trọng Thái tại cơ quan điều tra

Theo thông tin, Thái nghỉ học sớm và làm cò chuyên chở gái dịch vụ cho các quán karaoke nên có quen biết và nảy sinh tình cảm với cô gái tên X. (20 tuổi, quê Lai Châu). X là nhân viên dịch vụ tại các quán karaoke và thuê nhà trọ tại phường Trần Quang Khải, TP Nam Định.

Ngoài Thái, X. còn có quan hệ tình cảm với Trần Văn Tiến, 20 tuổi, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc.

Sau khi phát hiện trong điện thoại của X. có nhắn tin xưng hô "vợ chồng" với Tiến nên Thái nổi cơn ghen và có ý định đánh Tiến. Sau đó, Thái dùng điện thoại nhắn tin giả là X. hẹn Tiến ở số 360 đường Nguyễn Bính (TP Nam Định). Khi gặp Tiến, Thái đã rút dao đâm Tiến khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thái bỏ trốn xuống huyện Nam Trực (Nam Định) thì bị bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu niên 17 tuổi đâm chết "tình địch" vì ghen tuông